Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

80 năm Đảng bộ Hải Bối: Từ “hạt nhân” ATK đến nông thôn mới kiểu mẫu

Chu Đức: Thứ bảy 05/08/2023, 16:48 (GMT+7)

Sáng ngày 5/8/2023, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chi bộ Hải Bối, tiền thân của Đảng bộ xã Hải Bối.

Thiếu tá Ngô Công Bảo, đảng viên lão thành 50 năm tuổi đảng, tự hào khi tham dự lễ kỷ niệm 80 nằm ngày thành lập Chi bộ Hải Bối

Thiếu tá Ngô Công Bảo, đảng viên lão thành 50 năm tuổi đảng, tự hào khi tham dự lễ kỷ niệm 80 nằm ngày thành lập Chi bộ Hải Bối

Thiếu tá Ngô Công Bảo, nguyên sĩ quan Bộ đội biên phòng, đảng viên lão thành 50 năm tuổi đảng, cùng với hàng nghìn bà con nhân dân và đảng viên ở xã Hải Bối (huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) hồi hộp xen lẫn háo hức đến tham dự sự kiện đặc biệt ở nhà văn hoá thôn.

Đây là một trong hai cơ sở đảng sớm nhất được thành lập ở huyện Đông Anh (10/8/ 1943), đồng thời là an toàn khu (ATK), nơi các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ và nhiều đồng chí lãnh tụ khác của đảng thường xuyên ăn ở, làm việc tại các gia đình cơ sở cách mạng trong các thôn, xóm để trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng.

Tương tự Thiếu tá Ngô Công Bảo, Thượng tá Vũ Thế Đạo, nguyên Chủ nhiệm chính trị Ban chỉ huy quân sự huyện Đông Anh (Bộ Tư lệnh Thủ đô) không khỏi xúc động trước lễ kỷ niệm trọng đại của đảng viên và nhân dân Hải Bối, đánh dấu những bước trưởng thành, phát triển của “quê hương anh dũng” (trước năm 1965, xã Hải Bối có tên xã Anh Dũng – PV).

“Từ khi thành lập với 3 đồng chí: Vũ Văn Thạc, Vũ Thế Cường và Vũ Văn Xuyến, trải qua 2 cuộc chiến tranh vệ quốc, nơi mảnh đất giàu truyền thống cách mạng Hải Bối đã phát triển lên 588 đảng viên. Đã có hàng nghìn thanh niên tình nguyện ra chiến trường, gần 200 liệt sĩ hy sinh tại các cuộc chiến chống Mỹ, chiến trường miền Nam và chiến tranh biên giới. Các phong trào cách mạng đều được phát triển mạnh mẽ tại Hải Bối, như ‘Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người’, ‘Phụ nữ ba đảm đang, Thanh niên ba sẵn sàng", Thượng tá Vũ Thế Đạo chia sẻ.

Lễ kỷ niệm thu hút hàng nghìn đại biểu, đảng viên và nhân dân xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội đến tham dự.

Lễ kỷ niệm thu hút hàng nghìn đại biểu, đảng viên và nhân dân xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội đến tham dự.

Ông Vũ Thế Minh, Bí thư chi bộ thôn Hải Bối nhận định, sau thời kỳ cách mạng, bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở, nền kinh tế Hải Bối ngày càng phát triển và bắt kịp được với nhịp độ đổi mới của đất nước.

Đến nay, hạ tầng được đầu tư nâng cấp, Hải Bối đã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 80 triệu đồng/người/năm, tổng thu ngân sách 37 tỷ đồng, xã hiện không còn hộ nghèo.

Tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập chi bộ Hải Bối, lãnh đạo Đảng bộ xã Hải Bối cũng đã công bố cuốn sách “Đảng bộ xã Hải Bối 80 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành 1943 - 2023”, nhằm phản ánh những nội dung chủ yếu của các sự kiện quan trọng, đánh dấu bước ngoặt của Chi bộ, Đảng bộ qua 29 kỳ Đại hội.

Cuốn sách là một văn kiện về các sự kiện quan trọng, thể hiện sự tri ân đối với các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ qua các thời kỳ, những nhân chứng lịch sử và đặc biệt là các tầng lớp nhân dân“Làng Hải Bối”, những người đã góp phần làm nên những trang sử hào hùng của quê hương. 

Ông Vũ Thế Minh, Bí thư chi bộ thôn Hải Bối và ông Vũ Thế Đạo, nguyên Chủ nhiệm chính trị Ban chỉ huy quân sự huyện Đông Anh bày tỏ sự xúc động trước sự đổi mới mạnh mẽ của quê hương dưới sự lãnh đạo của tổ

Ông Vũ Thế Minh, Bí thư chi bộ thôn Hải Bối và ông Vũ Thế Đạo, nguyên Chủ nhiệm chính trị Ban chỉ huy quân sự huyện Đông Anh bày tỏ sự xúc động trước sự đổi mới mạnh mẽ của quê hương dưới sự lãnh đạo của tổ

Ông Vũ Thế Toàn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hải Bối cho rằng, mặc dù còn gặp vô vàn những khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ xã, nhân dân Hải Bối cùng với nhân dân trong toàn huyện Đông Anh và cả nước đã vượt qua những khó khăn thách thức và đạt được những thành tựu quan trọng trong những năm đầu thực hiện sự nghiệp đổi mới. 

Về mục tiêu, Hải Bối đang thực hiện đề án đầu tư xây dựng xã thành phường (trong bối cảnh huyện Đông Anh chủ trương trở thành quận Đông Anh). 

“Trong thời gian qua, nhiều dự án cải thiện điện chiếu sáng nông thôn, xây dựng hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế, nâng cấp nhà văn hoá đã được hoàn thành. Đặc biệt, xã huy động sự tham gia tích cực của người dân các thôn, thực hiện kè, cứng hoá và chỉnh trang toàn bộ các ao môi trường để tạo dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, những năm qua, xã đã tích cực vận động người dân tham gia đóng góp kinh phí, công sức để xây dựng các công trình hạ tầng, tạo nên diện mạo nông thôn tươi đẹp”, ông Vũ Thế Toàn nói. 

Ông Nguyễn Hữu Thụ, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã Hải Bối giới thiệu cuốn sách kỷ niệm 80 năm Đảng bộ Hải Bối

Ông Nguyễn Hữu Thụ, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã Hải Bối giới thiệu cuốn sách kỷ niệm 80 năm Đảng bộ Hải Bối

Được biết, xã Hải Bối đã hoàn thành 15/15 chỉ tiêu của phường, đạt 100 %. Đối với Bộ tiêu chí hợp nhất xây dựng xã thành Phường đến nay, xã Hải Bối đã hoàn thành 18/22 tiêu chí với 82/90 chỉ tiêu đã đạt. 

Hải Bối là địa phương đang có tốc độ đô thị hóa nhanh. Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng luôn được xã chú trọng thực hiện tốt, đặc biệt là những dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. 

Hiện xã Hải Bối đang triển khai thực hiện 5 dự án giải phóng mặt bằng (trong đó có dự án quy mô lớn bậc nhất thành phố). Xã cũng đã tăng cường phối hợp với chủ đầu tư và người dân có đất bị thu hồi hoặc bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Nhờ vậy, nhân dân trong xã đều thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm cao, với mong muốn các dự án sau khi đi vào hoạt động sẽ làm thay đổi diện mạo của làng quê và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. 

Lãnh đạo Đảng uỷ Hải Bối nhận lẵng hoa chúc mừng từ các đại biểu, lãnh đạo cấp thành phố Hà Nội, huyện Đông Anh và các tổ chức

Lãnh đạo Đảng uỷ Hải Bối nhận lẵng hoa chúc mừng từ các đại biểu, lãnh đạo cấp thành phố Hà Nội, huyện Đông Anh và các tổ chức

Có thể nói, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng lòng, nhất trí và đoàn kết của toàn dân, Đảng bộ và nhân dân xã Hải Bối đang đứng trước thời cơ và vận hội lớn khi trở thành một phường của quận Đông Anh, một điểm sáng trong định hướng phát triển thành phố bên sông (phía Bắc) của Thủ đô Hà Nội.

Chu Đức/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Tạm biệt nhé, liễu rủ Hồ Gươm

Tạm biệt nhé, liễu rủ Hồ Gươm

Người Hà Nội yêu cây, điều đó khỏi phải bàn, chỉ cần một gốc cây nào đó bất chợt đổ xuống, là dư luận “dậy sóng”. Ai cũng luyến tiếc, bày tỏ sự bất bình về công tác bảo vệ cây xanh của thành phố, cũng như phê phán việc một cá nhân, hay cộng đồng nào đó… góp phần làm chết cây xanh ấy.

Cần sớm có lời giải cho hàng nghìn căn tái định cư bỏ hoang

Cần sớm có lời giải cho hàng nghìn căn tái định cư bỏ hoang

Hiện nay trên địa bàn thành phố còn hàng chục nghìn căn hộ tái định cư đang bỏ hoang, trong khi đó nhà ở xã hội lại không đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Để tránh đứt gãy hoạt động đăng kiểm trong giai đoạn xét xử các sai phạm

Để tránh đứt gãy hoạt động đăng kiểm trong giai đoạn xét xử các sai phạm

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, dự kiến hoạt động xét xử của các cơ quan tố tụng đối với những sai phạm trong hệ thống đăng kiểm sẽ diễn ra từ cuối tháng 5 này và cao điểm sẽ rơi vào tháng 6, tháng 7 tới.

Hà Nội sống và yêu: Chè nhãn lồng sen kiểu Hà Nội xưa

Hà Nội sống và yêu: Chè nhãn lồng sen kiểu Hà Nội xưa

Mùa sen Hà Nội đã đến. Từ sen, người Hà Nội đã biến tấu rất nhiều món ngon cho ngày hè nóng nực. Nhãn và sen không phải đặc trưng riêng có của Hà Nội, nhưng chè nhãn lồng sen thưởng thức qua tay các bà nội trợ Hà Thành lại có vị rất riêng.

Xe điện, cần trạm sạc và nhiều hơn thế

Xe điện, cần trạm sạc và nhiều hơn thế

Những năm gần đây ở nước ta quá trình chuyển đổi phương tiện giao thông từ xe sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang xe điện diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên vẫn còn không ít người tỏ ra chần chừ trước ý định thay đổi bởi những vướng mắc chưa được tháo gỡ, trong đó có việc hoàn thiện hạ tầng trạm sạc.

Đường Nguyễn Cảnh Dị, 10 năm vẫn chưa hết khổ

Đường Nguyễn Cảnh Dị, 10 năm vẫn chưa hết khổ

Đường Nguyễn Cảnh Dị, đoạn nối từ cầu Định Công vào khu đô thị mới Đại Kim (thuộc địa phận phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) là nỗi ám ảnh đã hơn 10 năm nay không chỉ với người dân sinh sống trong khu vực mà còn với mọi phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này.

Ký ức 'mạng nhện'

Ký ức "mạng nhện"

Việc hạ ngầm cáp điện, cáp viễn thông đã giúp cho cảnh quan phố phường trở nên thông thoáng hơn, không còn hình ảnh những búi dây cáp viễn thông trên khắp các cột điện, những đường dây điện chạy dọc ngang trên đầu như mạng nhện. Đây thực sự là một nỗ lực rất lớn của thành phố trong thời gian qua...