Xử lý rác ở Việt Nam: Luẩn quẩn giữa lựa chọn công nghệ và phân loại rác tại nguồn

VOVGT - Với tốc độ gia tăng trung bình hàng năm từ 10-12%, thì chỉ chưa đầy 2 năm nữa, nhiều bãi rác ở Hà Nội sẽ phải đóng cửa vì không còn chỗ chôn lấp.

Ông Nguyễn Thành Nam (ngồi giữa) - Vụ Quản lý chất thải - Tổng Cục Môi trường - Bộ TN&MT và TS Doãn Hà Thắng (ngoài cùng bên phải) - Chuyên gia vật lý Plasma có mặt tại phòng thu Kênh VOV Giao thông.

Gần 7 nghìn tấn rác sinh hoạt thải ra Hà Nội và 8 nghìn tấn thải ra TPHCM mỗi ngày. Với tốc độ gia tăng trung bình hàng năm từ 10-12%, thì chỉ chưa đầy 2 năm nữa, nhiều bãi rác ở Hà Nội sẽ phải đóng cửa vì không còn chỗ chôn lấp. Trong khi đó, tiếp tục có thêm nhiều công nghệ xử lý rác được ồ ạt nhập khẩu về Việt Nam.

Làm thế nào để tránh được nguy cơ Việt Nam trở thành “bãi rác” của công nghệ xử lý rác thải? Lựa chọn công nghệ trước, hay tập trung ưu tiên cho bài toán phân loại rác tại nguồn?

Đón nghe Diễn đàn giao thông trực tiếp trên FM 91 Mhz và Fanpage VOV Giao Thông lúc 16h đến 17h thứ Bảy, ngày 10/11/2018 để cùng VOV Giao Thông tìm hiểu, bàn luận về chủ đề này.

Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chương trình qua:
Hotline: 024.37.91.91.91 và Fanpage: VOV Giao Thông
Diễn đàn giao thông: 60’ lắng nghe để cùng bàn luận và suy ngẫm