Tưởng niệm để thức tỉnh, quyết tâm vượt qua dịch bệnh

Tối nay (19/11), người dân TPHCM và Hà Nội sẽ thắp nến tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19.

Trước đó, tại nghị trường Quốc hội Khóa XV, GS.TS Nguyễn Anh Trí, Thầy thuốc Nhân dân, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cũng đã đề xuất tổ chức ngày tưởng niệm trên phạm vi toàn quốc.

Về ý nghĩa của việc tổ chức các hoạt động tưởng niệm này, PV VOV Giao thông đã có cuộc đối thoại với GS.TS Nguyễn Anh Trí.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Ảnh nh họa

PV: Những hoạt động tưởng niệm đồng bào, chiến sỹ hi sinh, tử vong do đại dịch COVID có những ý nghĩa xã hội thế nào?

GS.TS Nguyễn Anh Trí: TP.HCM và Hà Nội tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh, đã mất vì COVID-19. Đây là sự kiện rất nên làm, hợp lòng dân vì từ năm 1975 đến giờ, số nạn nhân do thiên tai, dịch bệnh bây giờ là lớn nhất.

Những người mất do dịch bệnh nên việc tổ chức mai táng chưa thực sự chu toàn được nên để lại nỗi đau, thương tiếc trong lòng những người đang sống.

Việc tưởng niệm này cũng là dịp để những người đang sống đừng chủ quan với dịch bệnh, để thức tỉnh mọi người đồng tâm, quyết tâm vượt qua dịch bệnh.

PV: Vậy sau khi các địa phương tổ chức hoạt động tưởng niệm, theo ông, có nên tổ chức lễ tưởng niệm trên quy mô cả nước?

GS.TS Nguyễn Anh Trí: Tôi đề nghị Quốc hội cho phép Chính phủ đứng ra tổ chức một ngày quốc tang để tưởng niệm những người đã mất vì dịch COVID-19. Tuy nhiên do dịch bệnh vẫn đang xảy ra phức tạp, khó lường nên tại thời điểm này tổ chức lễ tưởng niệm như trong ngày 19/11 là hợp lý.

Bộ Chính trị đã cho phép làm lễ quốc tang với nạn nhân mất trong thiên tai, dịch bệnh, thảm họa. Như vậy có cơ sở rõ ràng và giao cho Chính phủ thực hiện.

Tôi vẫn giữ nguyên ý kiến và mong muốn Chính phủ xem xét tổ chức ngày quốc tang và nhiều tỉnh thành, cả nước cùng nhau làm thì ý nghĩa nhiều hơn, hiệu quả hơn và ấm lòng cho người đang sống nhiều hơn.

PV: Xin cảm ơn ông!