Từ vệc tàu Cát Linh - Hà Đông mất tín hiệu: Lực lượng nào đảm bảo ATGT đường sắt đô thị?

Việc mất tín hiệu tàu Cát Linh - Hà Đông diễn ra mới đây, dù do cơ quan quản lý tự kích hoạt, song cũng khiến nhiều hành khách không khỏi giật mình và đặt câu hỏi: Vậy, việc bảo đảm TT ATGT đối với hệ thống đường sắt đô thị thực hiện như thế nào? Lực lượn

Để giải đáp băn khoăn này, PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm TT ATGT Đường sắt (Cục CSGT, Bộ Công an)

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

PV: Quy định hiện hành về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với đường sắt đô thị đã có quy định chưa?

Đại tá Nguyễn Quốc Thắng: Lĩnh vực đường sắt đô thị đã được quy định trong Luật đường sắt, tại Điều 10 về phân loại hệ thống đường sắt Việt Nam gồm có 3 loại đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng.

Trong đó về thẩm quyền của Chính phủ, của Bộ Giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, vì có những trường hợp liên vùng, chẳng hạn như tuyến đường sắt từ TP.HCM sang đến Bình Dương.

Đấy là về luật, dưới còn các nghị định, thông tư.

Cụ thể như Thông tư 32 của Bộ Công an quy định về trình tự, nội dung kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt cũng đã bao trùm đường sắt đô thị này rồi.

PV: Việc giám sát thực thi đảm bảo TTATGT đối với hệ thống đường sắt đô thị thì đơn vị đã chuẩn bị đến đâu và dùng công cụ nào để giám sát?

Đại tá Nguyễn Quốc Thắng: Về đảm bảo an toàn, chúng tôi là đơn vị giám sát. Cục CSGT đã tham mưu cho Bộ Công an từ đầu năm 2021 đã chỉ đạo các đơn vị và Công an Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương chuẩn bị lực lượng, phân công nhiệm vụ, sẵn sàng khi hệ thống này đưa vào hoạt động thì thực hiện ngay.

Cục Cảnh sát giao thông cũng đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho 230 cán bộ, chiến sĩ của Cục, Công an Hà Nội, công an 30 quận, huyện. Về nội dung tập huấn cũng đã bao trùm các công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, xử lý tai nạn, sự cố, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, cứu hộ, cứu nạn.

Công an Hà Nội cũng đã phân công cho các phòng nghiệp vụ triển khai các nhiệm vụ đấy, cũng như công an các quận, huyện có đường sắt đô thị đi qua. Công an Hà Nội đã triển khai các tổ công tác 141, 142, kiểm tra, kiểm soát, giữ gìn trật tự trên tàu, khu vực ga và khu vực xung quanh.

PV: Xin cảm ơn ông!