Triển khai thêm phương án thứ 5 cứu hộ bé trai 10 tuổi

Lực lượng cứu hộ đang áp dụng phương pháp khoan xoáy nước áp lực lớn kết hợp khoan guồng xoắn để tạo độ tơi trong đất, giúp nhanh chóng kéo trụ bê tông lên. Đây là phương án thứ 5 được áp dụng sau 4 ngày đêm liên tiếp cứu hộ bé trai 10 tuổi rơi vào cọc bê tông sâu 35m.

 

Khoan xoáy nước áp lực lớn tạo độ tơi đất để rút trụ bê tông nhanh

Phóng viên VOV Giao thông tiếp tục ghi nhận hiện trường cứu hộ vụ tai nạn hy hữu bé trai 10 tuổi rơi vào trụ bê tông sâu 35m ở công trình cầu Kênh Rọc Sen (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), vào lúc 9 giờ sáng 4/1, lực lượng cứu hộ đang tiến hành hoàn thành các công đoạn để gắn cáp vào trụ bê tông và khi đạt được yêu cầu sẽ tiến hành đưa trụ bê tông lên.

Sau khi trụ bê tông được đưa lên, lực lương Công binh sẽ tiến hành thăm dò và cắt bê tông để cứu bé trai.

Lực lượng đã nỗ lực 4 ngày đêm liên tiếp cưu hộ, không ngừng nghỉ

Trước đó, lực lượng khi áp dụng phương pháp khoan guồng xoắn đến độ sâu 27m, tiến hành tròng cáp vào 03 đoạn ống bê tông. Tuy nhiên, quá trình thi công đoạn còn lại gặp khó khăn do kết cấu đất chặt.

Trong đêm 3/1 đến sáng 4/1, lực lượng cứu hộ đã triển khai phương pháp khoan xoáy nước áp lực lớn tạo độ tơi đất, kết hợp khoan guồng xoắn trong ống vách (bao quanh trụ bê tông mà bé trai 10 tuổi lọt vào).

Công việc trên tiếp tục thực hiện đến độ sâu cuối trụ bê tông, khi không còn ma sát sẽ kéo trụ bê tông lên. Đồng thời, thực hiện cắt trụ bê tông khi được nhấc lên.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (áo khoác đen) túc trực tại hiện trường phối hợp với lực lượng chuyên môn triển khai các phương án cứu hộ.

Trong đêm cứu hộ thứ 4, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều - Phó Tư lệnh Quân khu 9 đã điều phối đưa thêm 2 máy cắt trụ bê bông công suất lớn từ TP.Cần Thơ về đến hiện trường để thực hiện cắt trụ bê bông 35m khi được nhấc lên. Việc cắt thử, tính toán thời gian và phương án an toàn cũng được lực lượng Quân khu 9 tiến hành ngay trong đêm.

Phương tiện, máy móc, thiết bị và nhân lực vẫn đảm bảo tiến độ thi công. Trong tình huống xảy ra mưa lớn, sẽ sử dụng các biện pháp che chắn, đồng thời áp dụng thoát dẫn tự nhiên và sử dụng máy bơm.

Lực lượng cứu hộ đang tiến hành các công đoạn để đưa trụ bê tông lên

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, những ngày qua đã có rất nhiều ý kiến góp ý, hiến kế cho lãnh đạo tỉnh về biện pháp xử lý tai nạn hy hữu này. Tỉnh Đồng Tháp rất cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã quan tâm, hỗ trợ địa phương. Hiện công tác cứu nạn vẫn đang được lực lượng chức năng nỗ lực hết sức mình, bằng mọi giá phải tiếp cận và cứu hộ bé trai 10 tuổi trong thời gian sớm nhất.