TP.HCM: Nhiều dự án trọng điểm giải ngân chậm, ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ giải ngân chung

Vì nhiều lý do khác nhau mà tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM đến thời điểm này còn cách khá xa so với mục tiêu đề ra cả năm.

Dự án Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên là 1 trong 5 dự án sử dụng vốn ODA có tỷ lệ giải ngân vốn trong năm 2021 rất thấp

Trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa X diễn ra sáng nay, bà Lê Thị Huỳnh Mai - Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cho biết, tính đến hết ngày 3/12 vừa qua, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới chỉ đạt khoảng 41% so với kế hoạch, còn rất khiêm tốn so với chỉ tiêu đề ra cả năm là 95%.  

Bên cạnh các dự án sử dụng vốn từ ngân sách thuộc thẩm quyền địa phương thì thành phố hiện có 5 dự án sử dụng vốn ODA và vốn cấp phát từ trung ương gồm tuyến metro số 1, tuyến metro số 2, dự án cải thiện môi trường nước, dự án vệ sinh môi trường và dự án giao thông xanh có tỷ lệ giải ngân vốn là rất thấp, ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ giải ngân chung của toàn thành phố. 

Lý giải nguyên nhân khiến tỷ lệ vốn đầu tư công còn thấp, bà Mai cho rằng do ảnh hưởng của dịch Covid 19, thành phố phải giãn cách xã hội 150 ngày, khiến các dự án công trình phải dừng thi công. Bên cạnh đó thì công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cũng là một điểm nghẽn khiến tỷ lệ vốn đầu tư công còn thấp

Người đứng đầu Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM cho rằng có rất nhiều thách thức để có thể hoàn thành mục tiêu giải ngân đầu tư công khi thời gian chỉ còn hơn 1 tháng nữa, tuy vậy lãnh đạo TP.HCM cũng đang nỗ lực tối đa để có thể đạt được kết quả cao nhất.

Cụ thể, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu Sở Công thương phải có giải pháp quản lý thị trường để không ảnh hưởng quá nhiều đến giá nguyên vật liệu, máy móc.

Cục xuất nhập cảnh, cục hải quan ưu tiên hàng hóa nhập khẩu phục cho cho các công trình xây dựng hoặc các dự án đầu tư lớn có thể thông quan nhanh. Giao nhiệm vụ cho kho bạc tập trung hỗ trợ cho các chủ đầu tư hoàn thành quyết toán công trình thật nhanh.

“Thành phố cũng giao nhiệm vụ cho các chủ đầu tư phải thường xuyên kiểm tra định kỳ để nhận biết ngay được các khó khăn để kịp thời kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết", bà Lê Thị Huỳnh Mai cho biết thêm.