TP.HCM: Lý do đề xuất rút ngắn thời gian cách ly tập trung F0 còn 7 ngày

Tỷ lệ tiêm vaccine cao, số F0 mới không có triệu chứng lên đến hơn 81% cũng như hiệu quả của việc dùng thuốc Molnupiravir trong điều trị cho F0 là cơ sở khiến TPHCM mạnh dạn đề xuất Bộ Y tế rút ngắn thời gian cách ly tập trung đối với các F0.

Hơn 81% F0 mới tại TPHCM không có triệu chứng hoặc hoàn toàn mất triệu chứng sau 1 tuần cách ly, điều trị (Ảnh: VOV)

Hôm qua (19/11) Sở Y tế TP.HCM đã có công văn số 8645 gửi Bộ Y Tế về việc đề xuất rút ngắn thời gian cách ly tập trung đối với các F0. Sở Y tế TP.HCM cho rằng đề xuất này nhằm gia tăng hiệu quả trong công tác chăm sóc, điều trị F0, duy trì mục tiêu hạn chế các trường hợp bệnh nặng và tử vong do COVID-19, đồng thời để giảm tải cho các khu cách tập trung, và đội ngũ nhân viên y tế.

Cụ thể, Sở Y tế TP.HCM đề xuất Bộ Y tế cho phép địa phương này tổ chức thí điểm rút ngắn thời gian cách lý tập trung xuống còn 7 (giảm 7 ngày như quy định hiện hành của Bộ y tế) đối với các trường hợp F0 không có triệu chứng đã tiêm đã 2 mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 7.

Bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai - chánh văn phòng Sở Y Tế TPHCM cho biết, tính đến hết ngày 17/11, thành phố đang thu dung, cách ly, điều trị cho 66.722 ca mắc COVID-19.

Trong đó có 48,903 F0 đang được cách ly tại nhà và 5.185 F0 tại khu cách ly tập trung (chiếm tỉ lệ khoảng 81%) là các trường hợp F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ.

Ngoài ra, đến thời điểm này 99% người dân tại TP.HCM đã được tiêm mũi 1, hơn 83% người dân trên 18 tuổi đã được tiêm đủ 2 mũi.

Tỷ lệ trẻ em từ 12-17 tuổi đã được tiêm mũi 1 là hơn 95% và những trẻ em này sẽ được tiêm mũi 2 trong cuối tháng 11 này.

“Thành phố cũng đã được Bộ Y Tế cho thí điểm sử dụng thuốc molnupiravir.

Qua theo dõi các F0 có triệu chứng nhẹ đang được cách li tại nhà hoặc F0 đnag được điều trị tại các khu du dung điều trị COVID-19 trên địa bànsau khi dùng thuốc thì gần như là họ không có triệu chứng hoặc hết hẳn triệu chứng chỉ sau 1 tuần cách li.

Như vậy, việc cách li tập trung đối với những người khỏe mạnh như này nếu kéo dài khả năng sẽ làm tăng quá tải đối với các khu cách li tập trung, cũng như quá tải đối với cán bộ Y Tế” - Bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết thêm.

Sở y tế TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục triển khai phương án cách ly F0 tại nhà đối với các trường hợp đủ điều kiện cách ly tại nhà hoặc chuyển vào khu cách ly tập trung quận, huyện (nếu không đủ điều kiện cách ly tại nhà).

Đối với các trường hợp có triệu chứng của can thiệp y tế thì chuyển vào bệnh viện điều trị COVID-19 (tầng 2, tầng 3) .