TP.HCM hỗ trợ hơn 50.000 liều vaccine và nhiều thiết bị vật tư y tế cho Bạc Liêu chống dịch

Trước nguy cơ bùng phát dịch tại tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh tại khu vực ĐBSCL, ngành y tế TP.HCM đã kịp thời có những hỗ trợ về vaccine lẫn thiết bị, vật tư y tế.

Các y bác sĩ, nhân viên y tế TP.HCM chi viện cho Bạc Liêu chống dịch

Sau khi thực hiện các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội một số tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ đã ghi nhận số mắc trong cộng đồng gia tăng. Trong đó tại Bạc Liêu, số ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tăng nhanh ở mức 3 con số trong những ngày gần đây khiến địa phương này phải nâng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 4.

Hiện tỉnh Bạc Liêu đã và đang nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, bệnh viện như máy thở, xe tiêm chủng lưu động, trạm chiết nạp oxy, trang thiết bị máy móc điều trị COVID-19, phương tiện phòng hộ...

Ngoài ra, nhiều đơn vị y tế tại TP.HCM như Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã hỗ trợ 53.000 liều vaccine phòng ngừa Covid 19 ( trong đó có 35.000 liều vaccine AstraZeneca và 18.000 liều vaccine Pfizer); Bệnh viện Thống Nhất hỗ trợ 5.000 liều AstraZenca, hai máy xét nghiệm PCR; phối hợp cùng các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy thiết lập 2 trạm xét nghiệm tại Trung tâm y tế thị xã Giá Rai và Trung tâm y tế huyện Phước Long.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP HCM đã cử đoàn công tác gồm 17 y bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, do Giám đốc bệnh viện dẫn đầu chi viện Bạc Liêu. Ngoài các loại thuốc đặc trị COVID-19, đoàn cũng mang theo 14 loại trang thiết bị y tế cần thiết trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân nặng.

Đội quân y tế của bệnh viện Thống Nhất trước giờ lên đường hỗ trợ cho Bạc Liêu và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long

Nhận định về tình hình dịch Covid 19 tại Bạc Liêu, TS.BS Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, diễn biến dịch COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu đang hết sức phức tạp khi nhiều chùm ca bệnh trong cộng đồng không rõ nguồn lây, không kịp truy vết trong khi đó tỷ lệ bao phủ vaccine tại tỉnh này còn thấp, nếu không khống chế kịp thời sẽ có nguy cơ bùng phát lớn.

Do đó, tỉnh Bạc Liêu cần phải huy động mọi nguồn lực để khống chế dịch nhanh nhất có thể; cần tăng cường năng lực xét nghiệm; phải tính toán tăng thêm số giường bệnh tại cơ sở điều trị; hoạt động của trạm y tế lưu động; phương pháp cách ly F1 để tránh lây nhiễm chéo…

Đối với công tác điều trị, Bạc Liêu cần chủ động lượng oxy, điều phối bệnh nhân theo đúng tầng điều trị; tỉnh cần chú trọng khi điều trị bệnh nhân COVID-19 là chủ động lượng oxy, điều phối bệnh nhân theo đúng tầng điều trị.