TP.HCM chuẩn bị phương án ứng phó khi số F0 mới tăng cao

UBND TP.HCM đã chỉ đạo ngành y tế và các địa phương chuẩn bị nhân lực, vật lực ứng phó với tình huống số ca nhiễm mới COVID-19 tăng cao trong thời gian tới.

Ngành y tế TP.HCM chuẩn bị nhân lực, vật lực trong bối cảnh số F0 mới tăng cao

Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác của Chính phủ chiều qua (18/11), PGS.TS Bác sĩ Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết TP.HCM đang điều trị cho khoảng 68.000 ca mắc COVID-19, trong đó tầng 2, tầng 3 đang chữa trị cho 12.634 người.

Giải thích về nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 tăng trong thời gian qua, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho rằng chủ yếu là do người lao động quay lại làm việc và lây lan trong khu nhà trọ.

Bác sĩ Thượng cũng cho biết TP.HCM đã thiết lập 264 trạm y tế lưu động và đặt chỉ tiêu phấn đấu mỗi trạm chăm sóc tốt nhất cho 50 - 100 F0 tại nhà. Thành phố cũng đã cung cấp hơn 292.000 túi thuốc cho các trung tâm y tế quận, huyện để cấp cho các F0. Được biết trong tổng số F0 mắc mới, số ca cần thở ôxy chiếm 3,5%, thở máy xâm lấn chiếm tỷ lệ 0,4%.

Tính đến ngày 18/11, thành phố đã cho phép 177/234 chợ truyền thống hoạt động trở lại nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa nhu yếu phẩm phục vụ người dân. Đồng thời TP.HCM cũng đã chi trên 12 nghìn tỷ đồng hỗ trợ cho gần 6,2 triệu người gặp khó khăn do dịch bệnh…

Đã có 1.355 doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp (chiếm khoảng 96%) với trên 230.000 công nhân (tương đương 80%) đã kết thúc thực hiện phương án “3 tại chỗ”, thay thế bằng phương thức sản xuất an toàn, có nhiều tín hiệu phục hồi tích cực.

Theo thống kê, hiện TP.HCM có hơn 9100 bác sĩ và hơn 19.600 điều dưỡng đã được cọ sát trong đợt dịch lần thứ 4 vừa qua. Qua đánh giá, đội ngũ này có chất lượng chuyên môn tốt, cùng với số giường oxy, giường ICU sẵn có ngành y tế có thể tiếp nhận, thu dung, điều trị các cho 120.000 F0 trong cùng 1 thời điểm.

Bên cạnh đó, ngành Y tế cũng xây dựng 7 kịch bản tương ứng với tình hình số lượng F0  tăng giảm trong thực tế.

Bên cạnh đó, thành phố duy trì và kích hoạt các bệnh viện dã chiến quận, huyện, khởi động lại mạng lưới “thầy thuốc đồng hành” với 2500 bác sĩ để hỗ trợ chăm sóc đến tận phường xã cho các F0 đang điều trị, cách ly tại nhà. Song song đó, ngành Y tế cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì và phát triển hệ thống tổng đài 1022 (nhánh số 3,4) để kịp thời tư vấn sức khỏe, tinh thần cho người dân.

Về tình hình cấp phát các túi thuốc C, đến thời điểm này các đơn vị y tế địa phương đã đẩy nhanh việc cấp phát cho các F0 có triệu chứng, số lượng túi thuốc C còn tồn đến thời điểm này là khoảng 2000 túi. Sở Y tế TP.HCM cũng đang báo cáo và đề xuất Bộ Y tế cấp thêm khoảng 100.000 túi thuốc C để đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời nếu F0 tăng lên.

Dự kiến ngày 22/11 tới đây, TP.HCM sẽ tiến hành chiến dịch tiêm vacccine ngừa COVID-19 mũi 2 đồng loạt tại 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức cho toàn bộ trẻ em trong độ tuổi từ 12-17 tuổi.