TP.HCM: Cần hết sức cẩn trọng khi mở cửa, phục hồi kinh tế

Sau thời gian dài chống dịch thì lúc này đây TP.HCM đang dần tính đến việc sẽ mở cửa phục hồi nền kinh tế. Tuy nhiên việc mở cửa thế nào cho an toàn trước biến chúng Delta là một vấn đề cần sự cân nhắc kỹ lưỡng.

Ảnh nh họa: Nhất Hoàng/VOVGT

Không chỉ riêng Việt Nam mà những nước khác trên thế giới hiện nay đang phải đối mặt với làn sóng Covid-19 mới mang biến chủng Delta.

Đặc biệt, Mỹ, Ấn Độ, Iran, Anh và Brazil số ca mắc mới vẫn cao một cách báo động. Mỹ lại quay lại vị trí quốc gia có số ca mắc mới và tử vong trong ngày cao nhất thế giới.  Vậy nên vấn đề mở cửa lại nhưng vẫn đảm bảo hài hòa giữa việc phòng chống dịch và phục hồi nền kinh tế là một việc làm cần sự cân nhắc kỹ.

“Đảm bảo an toàn cho người dân trước khi mở cửa phục hồi kinh tế là một điều mà Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh. Việc mở cửa phải có lộ trình, phải liên tục đánh giá và có điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện thực tế”, ông Lê Hải Bình Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhận định.

Việc mở cửa phục hồi nền kinh tế sau đại dịch, ông Phan Văn Mãi Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, với diễn biến dịch đang diễn ra trên thế giới và ý kiến của nhiều chuyên gia thì dịch bệnh còn diễn biến kéo dài, và chúng ta phải xác định sống chung với dịch, dựa trên nguyên tắc an toàn, sản xuất kinh doanh có điều kiện.

"Việc hài hòa giữa giãn cách xã hội và phục hồi sản xuất kinh doanh là quan hệ không thể tách rời, Thành phố sẽ tiếp cận theo hướng an toàn. Dịch còn diễn biến, chúng ta phải chuẩn bị các điều kiện an toàn, ví dụ vắc xin, sự chống chịu của hệ thống y tế, sớm tiếp cận F0 và có biện pháp điều trị, ngăn ngừa chuyển biến nặng.

Để thực hiện việc này ngành y tế phải có hệ thống theo dõi, đo lường, được cập nhật thường xuyên, định kỳ. Việc nới lỏng hay siết chặt các biện pháp giãn cách phụ thuộc vào điều này", ông Phan Văn Mãi cho biết.

Ông Lê Hải Bình cho rằng để mở cửa phục hồi nền kinh tế tại TP.HCM cần sự đồng cảm từ phía doanh nghiệp và người dân thành phố trong thời gian sắp tới trong việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16:

“Tuy nhiên tùy từng địa phương, tùy dịch vụ, tùy từng ngành hàng… căn cứ trên những tiêu chí an toàn của bộ y tế, Tp sẽ có những điều chỉnh sao cho phù hợp.  Nếu như chuyển biến dịch khả quan, tốt hơn thì thành phố sẽ nới lỏng các giải pháp, tuy nhiên nếu có sự bất thường thì thành phố sẽ siết chặt lại”.

Có thể thấy việc mở cửa phục hồi nền sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố là một việc làm cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía cơ quan chức năng. Đặc biệt trong khoảng thời gian dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp trong và ngoài nước như hiện nay.