Tích hợp thông tin về cấp độ dịch của địa phương lên ứng dụng được không?

Theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ, các tỉnh, thành phố sẽ phải tự đánh giá và công bố cấp độ dịch địa phương mình. Tuy nhiên, nếu mỗi địa phương công bố dịch trên cổng thông tin riêng thì sẽ không thuận tiện cho người dân trong việc tìm hiểu, tr

Vậy có thể tích hợp thông tin cấp độ dịch lên app dùng chung cấp quốc gia được không? Phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Long, Tổng Thư ký Hiệp hội tin học VN về nội dung này.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Ảnh nh họa

PV: Chúng ta có thể cập nhật cấp độ dịch lên những những phần mềm COVID-19 hay không?

Ông Nguyễn Long: Nghị quyết 128 có một yếu tố rất quan trọng, phân cấp mức độ dịch tễ và trong Nghị quyết 28 của quy định rõ là các tỉnh, thành phố tự đánh giá và phân vùng theo vùng địa lý của đơn vị mình.

Trên các cổng thông tin điện tử của các tỉnh, thành phố thì nên công bố công khai, rõ ràng và cập nhật thường xuyên, có thể hàng ngày về mức độ của các vùng, quận, huyện, phường và đến tổ dân phố để làm sao người dân có thể tìm hiểu nhanh nhất.

Chúng ta có rất nhiều ứng dụng ứng dụng hiện nay đang được quan tâm là ứng dụng PC Covid, VN ID và Sổ sức khỏe điện tử. Nếu những ứng dụng này kết nối được với các địa phương để cung cấp những thông tin về vùng dịch tễ là tốt nhất.

PV: Để cập nhật một cách nhanh nhất thông tin về cấp độ dịch của các địa phương lên các phần mềm chung này, theo ông các bên cần làm gì để đạt được mục tiêu đó?

Ông Nguyễn Long: Đa số các địa phương đã sẵn sàng, có mục phòng chống Covid của địa phương trên Cổng thông tin điện tử của mình và trên bản đồ Covid map, thì các địa phương nhanh chóng cập nhật lên.

Cấp trung ương như Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Y tế thì nhanh chóng tích hợp cập nhật để đưa những thông tin đẩy nhanh nhất lên những ứng dụng dùng chung cho toàn quốc để cho người dân có thể sử dụng. Tức là chúng ta phải hoàn chỉnh từ địa phương là nơi có quyền, có trách nhiệm phân vùng dịch trên cơ sở đó, các bộ, ngành có liên quan hoặc Ban chỉ đạo phòng, chống Covid phải có tác động để tích hợp những thông tin ấy đầy đủ trên các app quốc gia.

PV: Xin cảm ơn ông.