Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đẩy nhanh xét xử hành vi đánh bác sĩ bệnh viện Xanh Pôn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần thúc đẩy xét xử nhanh hành vi đánh bác sĩ trong bệnh viện, bởi đây là vấn đề khiến dư luận xã hội bức xúc thời gian qua

Trương Văn Thanh hành hung, đánh thẳng vào mặt bác sỹ Xanh Pôn ngay tại phòng bệnh

Liên quan đến việc bác sỹ bệnh viện Xanh Pôn bị người nhà bệnh nhân hành hung dã man khiến dư luận phẫn nộ, chiều 18/4, PV VTC News đã tìm đến phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội để tìm hiểu về nhân thân của kẻ này.

>>> Hà Nội: Đang khám bệnh cho con, bác sĩ bệnh viện Xanh Pôn bị bố hành hung

Trả lời PV VTC News, Thiếu tá Nguyễn Hùng Sơn, cảnh sát khu vực quản lý tổ 11, địa bàn 11, phường Vĩnh Phúc cho biết, người hành hung bác sỹ trong bệnh viện Xanh Pôn là Trương Văn Thanh, sinh năm 1986, quê quán An Hải, Hải Phòng.

Tên Thanh có hộ khẩu thường trú tại tổ 11, địa bàn 11, phường Vĩnh Phúc, quận Đống Đa, Hà Nội. Trương Văn Thanh từng là bộ đội phục viên, từng được kết nạp Đảng trong thời gian tham gia quân ngũ.

Sau khi xuất ngũ, Thanh trở về sinh hoạt tại địa phương, tuy nhiên vì nhiều lý do Thanh đã viết đơn xin ra khỏi Đảng.

Ngày 13/8/2011, Trương Văn Thanh bị cơ quan Công an quận Cầu Giấy bắt quả tang vì tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thiếu tá Nguyễn Hùng Sơn nhận xét: "Thanh là thành phần phức tạp, nghề nghiệp không rõ ràng. Tuy có hộ khẩu thường chú tại phường nhưng Thanh lại không thường xuyên có mặt trên địa bàn".

Thanh trước đây từng có 1 vợ và 2 con nhưng đã ly hôn. Khoảng vài năm trở lại đây, Thanh không thường xuyên có mặt tại nhà mà thường xuất hiện ở các khu vực Hà Đông, Thanh Xuân… Hành tung của kẻ này cũng rất bí ẩn.

Kẻ côn đồ này cũng có lối sống phức tạp, nghề nghiệp không ổn định gây ra nhiều nhiều khó khăn trong việc quản lý.

Thiếu tá Nguyễn Hùng Sơn cũng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin Trương Văn Thanh có hành vi hành hung bác sỹ tại bệnh viện Xanh Pôn, công an phường Vĩnh Phúc đã xác nh, thu thập tài liệu về người này. Tuy nhiên, vụ việc vụ việc không nằm trong phạm vi thụ lý của công an phường.

Cũng liên quan đến vụ việc, ông Hoàng Đức Lộc, tổ trưởng tổ dân phố 11, phường Vĩnh Phúc xác nhận, Trương Văn Thanh có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố này.

Tuy nhiên, Thanh đã rời khỏi địa phương từ nhiều năm nay, “mấy năm nay tôi không nhìn thấy Thanh. Cả Thanh và con cái không còn sống ở đây".

"Tháng 8 năm ngoái chúng tôi đến trao quà Trung Thu cho các cháu nhưng bố mẹ Thanh nói Thanh và các con không ở đây nữa”, ông Lộc cho biết thêm.

Tổ trưởng tổ dân phố 11 cũng cho biết, không nắm rõ được nơi ở và nghề nghiệp của Thanh hiện nay, “vì Thanh không có mặt ở địa phương nên chúng tôi không quản lý được nữa, cũng không biết Thanh đi đâu, làm gì”, ông Lộc nói.

Cũng theo ông Lộc, nhà Thanh nằm trong khu vực chuẩn bị giải tỏa, ít gia đình ở, hàng xóm cũng không biết được thông tin về Thanh. Bên cạnh đó, gia đình Thanh cũng không quan hệ với hàng xóm.

PV VTC News cũng tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Định (mẹ của Thanh) để tìm hiểu thêm thông tin nhưng người phụ nữ này từ chối mọi câu hỏi. Bà Định cũng không muốn tiết lộ thông tin về cậu con trai ngỗ ngược của mình. Tuy vậy, bà Định cho biết hàng ngày Thanh đi làm và buổi tối vẫn về nhà.

Your browser doesn't support video.
Please download the file: video/mp4 video/webm
Bác sĩ bị đánh bật khóc chia sẻ về nghề (Nguồn: VTV)

Theo Thanh Niên, làm việc với TAND tối cao chiều 18/4 để đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần thúc đẩy xét xử nhanh hành vi đánh bác sĩ trong bệnh viện, bởi đây là vấn đề khiến dư luận xã hội bức xúc thời gian qua.

Thủ tướng cũng đánh giá, ngành tòa án vừa qua có nhiều chuyển biến tích cực, như tranh tụng tại tòa không hạn chế thời gian, công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân giám sát...

Về thực hiện quy chế phối hợp giữa Chính phủ và TAND tối cao, Thủ tướng đánh giá tòa án đã tham gia cùng Chính phủ xử lý khiếu nại đông người kéo dài; tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật...

Về phương hướng thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần đẩy mạnh thực hiện quy chế phối hợp công tác, trong đó có vấn đề đẩy mạnh công tác hòa giải trong giải quyết vụ án dân sự, vấn đề xét xử lưu động để giáo dục...

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết dựa trên thực tiễn xét xử, như xét xử các vụ án về ngân hàng, tòa án có nhiều kiến nghị, góp ý về việc xây dựng cơ chế, chính sách, phòng chống tội phạm. Cùng với đó, ngành tòa án đã đóng góp nhiều ý kiến cùng Chính phủ xây dựng pháp luật để tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, như giải quyết nợ xấu, khắc phục nợ đọng bảo hiểm.