Thiếu tiền tiêu xài rủ nhau... đi cướp

VOVGT - Thiếu tiền tiêu xài, Trí, Đức, Trọng và Minh đã rủ nhau đi cướp của người đi đường…

Các đối tượng trong vụ cướp

Ngày 5/6, Công an quận Bình Tân, Tp.HCM cho biết đang tạm giữ Phan Diệp Thanh Trí (SN 1996, ngụ quận Bình Tân); Dương Đình Đức (SN 1995, ngụ quận 8, hay còn gọi là Mèo); Nguyễn Văn Diễn (SN 1990, quê Đồng Tháp) và Lý Văn Trọng (tự Lưu Bị, SN 1982, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”. Đồng thời truy tìm Nguyễn Cao Minh (SN 1984, quê An Giang) để điều tra cùng hành vi trên.

Nạn nhân trong vụ cướp này là chị Nguyễn Thị Chu Muội (SN 1993, quê Bến Tre).

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 4/6, chị Muội chạy xe máy biển số 71C3 – 260.85 trên đường Võ Văn Kiệt, hướng từ huyện Bình Chánh về quận 1. Đến cầu Nước Lên, thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân thì bị 4 đối tượng đi trên 2 xe máy chặn lại, đánh vào người rồi cướp xe tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đã vào cuộc điều tra. Các đối tượng Trí, Đức và Diễn sau đó được mời về trụ sở công an để làm việc.

Tại đây, Trí, Đức khai nhận trước đó ngồi với Trọng và Minh uống cà phê tại vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân. Sau đó, Minh rủ cả bọn kiếm người đi đường cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Khi cả nhóm đi đến khu vực cầu Nước Lên gặp chị Muội đi xe tay ga. Trọng cầm dao bấm đe doạ, đấm vào cổ nạn nhân rồi lấy xe tẩu thoát. Cướp được xe, Trí và Đức đi đến gặp Diễn nhờ bán. Diễn gọi cho người đàn ông tên Hoàng (chưa rõ lai lịch) bán với giá 17 triệu đồng và người này đưa trước 9 triệu đồng, số còn lại sẽ đưa sau. Có được tiền, cả bọn chia nhau xài.

Từ lời khai của Trí, Đức, Diễn, Công an quận Bình Tân tiếp tục bắt giữ Trọng.

Được biết, Trí từng có 1 tiền án về tội Cướp giật vào năm 2013 và 1 tiền án về tội Không tố giác tội phạm vào năm 2015. Riêng đối tượng Trọng từng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản vào năm 2009, 1 tiền sự năm 2013.

Phan Diệp Thanh Trí, Dương Đình Đức, Lý Văn Trọng và Nguyễn Văn Diễn đều nghiện ma tuý.

Công an quận Bình Tân đang truy tìm Nguyễn Cao Minh để phục vụ công tác điều tra và yêu cầu đối tượng này sớm ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.