Thiếu cây thêm công trình, Hà Nội càng nóng nực

Hà Nội dù được coi là một trong những thành phố có nhiều cây xanh, tuy nhiên theo tiêu chuẩn, diện tích cây xanh ở Thủ đô vẫn còn kém xa, không những vậy, với tốc độ xây dựng như hiện nay, cả về việc mở rộng đường phố, các công trình, nhà cửa, chung cư... lượng cây xanh ngày càng không thể đáp ứng

 

Rất nhiều tuyến đường được mở rộng để phục vụ nhu cầu giao thông trong bối cảnh dân số đô thị ngày càng tăng. Tuy nhiên, cùng với nó là diện tích cây xanh bị thu hẹp...
Những cây xanh trên các tuyến phố cũ bị chặt hạ để phục vụ việc mở rộng đường, đồng thời cây mới được trồng chưa thể đáp ứng việc phủ bóng mát, hoặc không có, khiến nhiều tuyến đường trở nên "trơ trọi"
Việc bê tông hóa mạnh mẽ cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiệt độ ngoài trời mỗi năm lại tăng cao hơn... Có thời điểm đo được nhiệt độ ngoài trời lên tới trên 60 độ C, chênh lệch rất lớn so với nhiệt độ thời tiết được thông báo bình thường
Nắng nóng khiến rất ít người dám ra ngoài đường
Tình trạng giảm lượng cây xanh diễn ra phổ biến ở ngoài vùng lõi Thủ đô, các tuyến phố chính trong vùng lõi vẫn giữ lại được nhiều cây xanh dọc 2 bên đường. Tuy nhiên là do những con phố này hầu như không thể mở rộng thêm hoặc nằm trong diện bảo tồn
Phố Tràng Tiền, một trong những con phố trung tâm và đẹp nhất Thủ đô gần như rất ít cây xanh có tán lớn che mát...
Những ngày hè vừa qua, con phố này gần như vắng người qua lại, mặc dù ở đây tập trung rất nhiều cửa hàng, cửa hiệu thời trang, ăn uống... do quá nóng bức
Đường phố vắng bóng người do nắng nóng
---
Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm đo được lên tới trên 60 độ C, ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ nếu ra đường
Một người bán hàng rong trang bị chiếc áo khoác có gắn quạt mát giảm nhiệt khi phải lao động ngoài trời cả ngày
Giấc ngủ trưa bên vỉa hè giữa cái nóng thiêu đốt
Càng về chiều, nhiệt độ càng tăng mạnh, gần như đến giữa đêm mới cỏ thể cảm nhận được mức nhiệt giảm xuống dễ chịu hơn đôi chút
Một chút bóng mát từ hàng cây ven đường...
Theo thống kê gần đây, Hà Nội hiện có khoảng gần 2 triệu cây xanh đô thị (nhưng số lượng này đã giảm mạnh sau cơn bão lịch sử vào tháng 9/2024)... còn cách xa mục tiêu của thành phố về việc đảm bảo 8-10m2 cây xanh/1 đầu người
Ngay cả những tuyến phố trung tâm hiện cũng đang thiếu cây xanh
Người dân Thủ đô tìm đến thiên nhiên như bãi giữa sông Hồng để giải nhiệt trong những ngày hè
---
Ở đô thị, một góc cây xanh cũng trở nên quý giá
Nhu cầu giải khát tăng mạnh vào những ngày hè
Cây xanh không đủ để phủ bóng mát cho các tòa nhà
Những người thường xuyên phải lao động ngoài trời xuống sức rất nhanh khi nhiệt độ cao
Nhà cửa nhiều hơn bóng cây xanh
Những ngã tư lớn xuất hiện nhiều hơn trong vài chục năm trở lại đây ở Hà Nội nhưng kèm với đó là việc vắng bóng cây xanh, phải đứng chờ đèn đỏ vài phút đồng hồ giữa trưa hè, khi nắng gắt trên đầu và hơi nóng bố lên từ mặt đường nhựa mới thấy việc thiếu bóng cây xanh đang dần trở nên nghiêm trọng với cuộc sống của người thành phố