Thí điểm cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến

Việc đổi giấy phép lái xe trực tuyến cấp độ 4 đã kết nối lên cổng Dịch vụ công Quốc gia, bắt đầu áp dụng tại Hà Nội và tỉnh Hà Nam.

Hà Nội, Hà Nam sẽ thí điểm cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia từ 1/7/2020 - Ảnh nh họa

Ngày 1/7, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo giới thiệu việc tích hợp thêm 6 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Sáu dịch vụ công được cung cấp từ ngày 1/7 gồm: (1) Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; (2) Đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện; (3) Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; (4) Cấp đổi giấy phép lái xe mức độ 4; (5) Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của Cảnh sát giao thông (phạm vi toàn quốc); (6) Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của Thanh tra giao thông.

Theo đó, từ 1/7/2020 người dân có thể ngồi nhà Cấp đổi giấy phép lái xe mức độ 4. Dịch vụ này sẽ thí điểm tại Tổng cục Đường bộ, TP.Hà Nội và tỉnh Hà Nam, với 3 Bệnh viện ở Hà Nội gồm: Bệnh viện Giao thông vận tải, Bệnh viện E và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và 8 Bệnh viện, trung tâm y tế ở Hà Nam (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, Bệnh viện Đa khoa Nam Lý; các Trung tâm y tế huyện: Bình Lục, Kim Bảng, Lý Nhân, Thanh Liêm, Thị xã Duy Tiên và Trung tâm giám định y khoa tỉnh)

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho biết, người dân có thể ở bất cứ đâu kết nối vào hệ thống Chính phủ điện tử là có thể thực hiện các thủ tục đổi giấy phép lái xe, không phải đến các Sở GTVT như trước đây: “Tôi đề nghị là 3 tháng đến 6 tháng chúng tôi sẽ đánh giá sự kết nối, sau đó đề nghị tất cả các tỉnh, thành phố phải thực hiện giữa Sở Y tế, Sở Công an kết nối với Chính phủ điện tử và Tổng cục thì như thế mới thực hiện được việc cấp bằng cấp độ 4, vì y tế xác nhận các đơn vị khám sức khỏe, công an xác nhận về nhân thân”.

Ông Huyện cũng cho biết, khi thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng, người dân có nhu cầu nhận giấy phép tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính.

Ước tính với hơn 965.000 lượt người thực hiện hàng năm, số tiền tiết kiệm tăng thêm so với thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 khoảng hơn 323,9 tỷ đồng/năm.

Qua gần 7 tháng đi vào vận hành, từ 8 nhóm dịch vụ công ban đầu ở thời điểm khai trương, khi tích hợp thêm 6 dịch vụ công vào ngày 1/7/2020 thì Cổng Dịch vụ công Quốc gia có 725 dịch vụ công cung cấp cho người dân, doanh nghiệp.