Thấy gì qua vụ rút súng dọa nhau giữa đường

Những ngày qua, dư luận bức xúc về đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm súng đe dọa tài xế lái xe tải trên đường. Ngay sau đó, Công an Bắc Ninh đã vào cuộc điều tra và xác định người đàn ông cầm súng là Nguyễn Văn Sướng (52 tuổi, Giám đốc Công ty

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật là khẩu súng và 3 viện đạn, trong đó 2 viên đạn cao su và 1 viên đạn hơi cay. Với hành vi sử dụng súng để đe dọa người khác, liệu ông Nguyễn Văn Sướng sẽ bị xử lý như thế nào? PV VOVGT có cuộc trao đổi với Luật sư Phạm Thành Tài (Giám đốc Công ty Luật Phạm Danh):

PV: Hành vi dùng súng đe dọa một tài xế xe tải như trường hợp của giám đốc một công ty dịch vụ bảo vệ ở Bắc Ninh đã vi phạm pháp luật như thế nào?

LS Phạm Thành Tài: Theo quan điểm của tôi, đây không những là hành vi phản cảm mà còn là hành vi vi pham quy định của pháp luật.

Trong trường hợp này, cần phải xem sét súng có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hay không, rõ ràng người đàn ông này lại sử dụng vũ khí để đe dọa người khác khi giải quyết mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông thì rõ ràng đây là hành vi vi phạm pháp luật.

PV: Trường hợp xác định đây là vũ khí trái phép, người này sẽ bị xử lý như thế nào, thưa luật sư?

LS Phạm Thành Tài: Trường hợp xác định đây là hành vi sử dụng vũ khí trái phép, căn cứ theo quy định tại điểm d, khoản 3, điều 10, nghị định 167/2013 CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT và ATXH, đối với các hành vi sử dụng vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái quy định nhưng chưa gây hậu quả thì sẽ bị phạt tiền từ 2 – 4 triệu đồng.

Đồng thời bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, tước quyền sử dụng các loại giấy phép, giấy xác nhận về sử dụng vũ khí trong thời hạn từ 9 – 12 tháng.

PV: Xin cảm ơn luật sư.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây: