Tết thôi, sao phải vội

Chỉ còn khoảng 20 tờ lịch nữa là năm 2022 sẽ khép lại, và cũng chỉ với khoảng thời gian tương tự là đến Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Hẳn rất nhiều người dù vô tình hay hữu ý đã phải cảm thán rằng “sao Tết năm nay đến nhanh quá!”.

Ảnh nh họa: Kênh 14

Khi mà không khí tưng bừng lễ hội của Noel, của Tết Tây còn chưa kịp nguôi ngoai thì đã nhác thấy sắc mai vàng, cành đào tươi rộn ràng ngoài phố. Học sinh sinh viên là loay hoay thi cuối kỳ; cơ quan công sở thì chộn rộn tổng kết cuối năm, doanh nghiệp đau đáu với lương với thưởng, nông dân thương lái thì nơm nớp làm sao không thiếu hàng mất giá…

Muôn vạn hình thái tâm lý khác nhau đồng loạt xuất hiện trong vòng chưa đầy 1 tháng, tất cả tạo nên cảm giác “đã vội lại càng vội”.

Vội để làm sao hoàn tất hết mọi việc của năm cũ, vội để sắm sửa trang hoàng nhà cửa mừng năm mới, vội để có thêm chiếc áo mới đôi giày đẹp cho bọn trẻ, vội vì không muốn bị mang tiếng thiếu sót hời hợt, hay thậm chí vội vì ngoài kia mọi người…cũng đang vội.

Thế nhưng, vội hay vội hơn bình thường cũng không thể khiến Tết chậm lại. Mà ngược lại cái sự vội vàng hơn bình thường ấy còn khiến mọi thứ trở nên nặng nề, phức tạp thậm chí là nguy hiểm hơn cho bản thân.

Về lý thuyết thì vội vàng lúc này có thể giúp nhiều người làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn, tuy nhiên thực tế đã chỉ ra rằng những tháng cuối năm là giai đoạn dễ xảy ra sai sót nhất. Khi mà đầu óc phải phân tâm cho nhiều thứ cùng lúc thì việc “quên cái này, nhác cái kia” là điều khó tránh khỏi. Khi mọi việc đã an bày thì có muốn cũng không thể đổ lỗi cho sự vội vàng.

Chưa kể cuối năm là giai đoạn cao điểm của các hoạt động thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí, cho nên nguy cơ từ mất an toàn giao thông, an ninh trật tự luôn là cao nhất. Chỉ cần 1 phút bất cẩn, 1 thoáng lơ là là đủ để lại những hậu quả khó lường cho bản thân và những người bên cạnh.

Bất kỳ ai trong số 8 tỷ người trên trái đất này cũng chỉ có quỹ thời gian vật lý là 24h như nhau. Vì vậy, vội hơn trong khoảng thời gian này cũng không thể giúp ta có nhiều thời gian hơn người khác.

Thay vào đó, nên duy trì việc phân bổ thời gian hợp lý cho mọi việc xung quanh; đảm bảo cung cấp đầy đủ năng lượng, dinh dưỡng để cơ thể luôn trong trạng thái sung mãn nhất.

Quan trọng hơn là giữ cho tâm thế luôn được cân bằng để có thể dung hòa bản thân trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ thời gian nào dù là đầu năm hay cuối năm.