Tài xế gặp khó khi tiêm vaccine vì phải có bảo hiểm xã hội và cư trú cố định

Hiện nay thủ tục tiêm cho tài xế rất khó khăn vì đòi hỏi phải có bảo hiểm xã hội rồi cư trú cố định, trong khi họ đi rất nhiều tỉnh, còn phụ xe thì tài xế tự thuê. Thủ tục tiêm cần được đơn giản hóa, và nên chăng xem giấy chứng nhận đã tiêm thay cho giấy

 

Video ghi nhận những thuận lợi và khó khăn trong việc tiêm vaccine cho lực lượng lái xe và  phụ xe vận chuyển hàng hóa liên tỉnh

Dùng giấy xác nhận đã tiêm vaccine để đi lại

Mới đây, Bộ Công thương đã có công văn hỏa tốc đề nghị các địa phương ưu tiên tiêm vaccine cho lái xe, người lao động ngành vận tải và logistics nhằm không để đứt gãy chuỗi sản xuất. 

Trong bối cảnh các tỉnh thành phía nam tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng chống dịch, thì rõ ràng sức khỏe của lực lượng tài xế, lao động ngành vận tải đóng vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo luồng xanh, lưu thông hàng hóa thông suốt giữa các địa phương.

Anh Nguyễn Văn Nhật - Tài xế doanh nghiệp vận tải Quang Châu, TP.HCM vẫn mong muốn lớn nhất lúc này của anh và lực lượng tài xế chính là được sớm tiêm vaccine đầy đủ và không còn bị làm khó bởi giấy xét nghiệm âm tính.

'Cũng mừng là được tiêm, mong muốn bây giờ mấy anh em ai cũng được tiêm, và dùng giấy xác nhận đã tiêm đó để đi lại, chứ bây giờ mỗi chốt mỗi tỉnh kiểm soát một kiểu rất mệt mỏi", anh Nhật chia sẻ.

Ưu tiên tiêm vaccine cho lái xe, người lao động vận tải, logistic để giảm thiểu sự gián đoạn, đứt gãy chuỗi sản xuất của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp

Phải có bảo hiểm xã hội và cư trú cố định

Còn với doanh nghiệp vận tải Quang Châu, dù toàn bộ phương tiện đã được cấp mã QR code ưu tiên luồng xanh, nhưng tới nay chỉ có 50% đầu xe thường xuyên hoạt động, bởi hơn phân nửa tài xế đã xin nghỉ việc hoặc đang phải tạm cách ly vì dịch bệnh.

Ông Lê Thành Thảo – Trưởng phòng tổ chức, pháp chế - Doanh nghiệp vận tải Quang Châu cho biết: "Hiện nay thủ tục tiêm cho tài xế rất khó khăn vì đòi hỏi phải có bảo hiểm xã hội rồi cư trú cố định, trong khi họ đi rất nhiều tỉnh, còn phụ xe thì tài xế tự thuê. Tôi mong rằng thủ tục tiêm vaccine cho tài xế cần được đơn giản hóa, và nên chăng xem giấy chứng nhận đã tiêm của họ thay cho giấy xét nghiệm như hiện nay."

Theo hiệp hội vận tải hàng hóa TP.HCM, hiện chỉ có hơn 2.000 trong số gần 12 ngàn lao động thuộc các doanh nghiệp, đơn vị thành viên đã được tiêm ngừa vaccine. Dự kiến trong đợt này, sẽ có gần 5.000 tài xế tiếp tục được tiêm chủng theo danh sách được lập gần 1 tháng qua.

Ông Bùi Văn Quản – Chủ tịch hiệp hội vận tải hàng hóa TP.HCM cho biết: "Chuỗi logistic rất quan trọng để phục vụ đời sống kinh tế cho người dân. Nếu chúng ta không ưu tiên chích vaccine cho tài xế thì chuỗi này sẽ đứt gãy và kéo theo nhiều hệ lụy như việc hỗ trợ người dân, và các đơn hàng khó mà hoàn thành.

Việc tiêm ngừa này rất có lợi, nếu anh em tài xế, phụ xế được tiêm ngừa đầy đủ, thì sẽ nhẹ gánh cho ngành y trong việc xét nghiệm 3 ngày 1 lần, và doanh nghiệp cũng giảm bớt chi phí. Rất mong chính quyền các cấp đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho lái xe để phục vụ cho chuỗi cung ứng hàng thiết yếu chống dịch hoặc đơn hàng xuất khẩu." 

Bà Lý Kim Chi – Chủ tịch Hội lương thực thực phẩm TP.HCM cho biết, ngay từ đầu hội đã xác định lực lượng tài xế là rất quan trọng, nên đã ưu tiên lập danh sách để tiêm trước. Cần phải xem lực lượng này là thiết yếu trong việc lưu thông hàng hóa.

Hoạt động logistics, vận chuyển, lưu thông hàng hoá là mạch máu duy trì hoạt động kinh tế đất nước, nhất là trong bối cảnh phòng chống dịch hiện nay.

Do vậy, việc đảm bảo sức khỏe, an toàn cho đội ngũ tài xế, phụ xe vận tải liên tỉnh là giải pháp cấp thiết để việc lưu chuyển hàng hóa được bảo đảm thông suốt. Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chỉ đạo các cơ quan y tế địa phương quá triệt thực hiện nghiêm việc ưu tiên tiêm vaccine cho các đối tượng nói trên./.