Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Video

Hành trình trở về ấm áp trên “Chuyến tàu mùa xuân”

Hồng Lĩnh: Thứ hai 05/02/2024, 10:59 (GMT+7)

“Ước nguyện của chồng tôi là đưa ba mẹ con về quê ăn Tết, nhưng vì khó khăn, hơn 10 năm rồi chưa về được. Năm 2021, anh ấy bị tai nạn lao động và ra đi. Giờ đã có vé về quê, nhưng lại không có anh ấy bên cạnh...”, chị Tiền Giang, quê Quảng Ngãi rưng rưng nước mắt.

 22 giờ 40 phút 25 tháng Chạp, “chuyến tàu mùa xuân” lăn bánh, đưa 162 gia đình về thăm quê hương.

Có công nhân lần đầu tiên được đặt chân đến Ga Sài Gòn. Nhiều người cả chục năm rồi không có điều kiện để về quê sum họp cùng gia đình dịp Tết. Trẻ em háo hức trong chuyến hành trình trở về nhà, còn người lớn thì không giấu nổi niềm xúc động....

Chuyến tàu đêm 25 tháng Chạp là hành trình của những câu chuyện trong một năm qua, và những ước vọng trước thềm năm mới.

Hành trình ấy, chuyên chở cả nắng ấm phương Nam về với mùa đông miền Trung, miền Bắc...

“Ước nguyện của chồng tôi là sẽ đưa ba mẹ con về quê ăn Tết, nhưng hơn 10 năm rồi, vì hoàn cảnh khó khăn nên chưa có đi được. Năm 2021, anh ấy bị tai nạn lao động và ra đi. Giờ ba mẹ có đã có vé đi về quê, nhưng lại không có anh ấy bên cạnh...” - Chị Tiền Giang, quê Quảng Ngãi rưng rưng nước mắt.

“Ước nguyện của chồng tôi là sẽ đưa ba mẹ con về quê ăn Tết, nhưng hơn 10 năm rồi, vì hoàn cảnh khó khăn nên chưa có đi được. Năm 2021, anh ấy bị tai nạn lao động và ra đi. Giờ ba mẹ có đã có vé đi về quê, nhưng lại không có anh ấy bên cạnh...” - Chị Tiền Giang, quê Quảng Ngãi rưng rưng nước mắt.

Ảnh 1.1
“Con rất vui và háo hức. Mẹ chuẩn bị đồ đạc cả tháng liền khi nhận được thông tin sẽ có vé về quê. Con cũng chưa bao giờ nghĩ tới là có một chuyến tàu về quê như vậy. Con cảm ơn mẹ đã không từ bỏ, một năm qua đã vất vả vì chúng con....” – Nguyễn Ngô Kim Dung, con gái chị Tiền Giang xúc động khi lần đầu tiên được về quê thăm ông bà cùng mẹ và em gái.

“Con rất vui và háo hức. Mẹ chuẩn bị đồ đạc cả tháng liền khi nhận được thông tin sẽ có vé về quê. Con cũng chưa bao giờ nghĩ tới là có một chuyến tàu về quê như vậy. Con cảm ơn mẹ đã không từ bỏ, một năm qua đã vất vả vì chúng con....” – Nguyễn Ngô Kim Dung, con gái chị Tiền Giang xúc động khi lần đầu tiên được về quê thăm ông bà cùng mẹ và em gái.

“Làm không đủ trang trải chi phí, nên không nghĩ đến chuyện sẽ về quê ăn Tết. Nhà tôi 6 người, nên 10 năm nay phải ở lại Sài Gòn. Năm nay, được về thăm cha mẹ, mừng không biết nói thế nào” – Anh Trần Vịnh, quê Thừa Thiên - Huế nói.

“Làm không đủ trang trải chi phí, nên không nghĩ đến chuyện sẽ về quê ăn Tết. Nhà tôi 6 người, nên 10 năm nay phải ở lại Sài Gòn. Năm nay, được về thăm cha mẹ, mừng không biết nói thế nào” – Anh Trần Vịnh, quê Thừa Thiên - Huế nói.

“Một năm vừa qua vất vả, làm đủ ăn đủ mặc là may mắn lắm rồi, sống lay lắt cho qua năm vậy thôi. Lần đầu tiên được ra ga tàu, hồi hộp lắm, cũng không biết ngồi như thế nào, không dám đưa cả đồ đi nữa” - Chị Nguyễn Thị Liên, quê Bình Định chia sẻ.

“Một năm vừa qua vất vả, làm đủ ăn đủ mặc là may mắn lắm rồi, sống lay lắt cho qua năm vậy thôi. Lần đầu tiên được ra ga tàu, hồi hộp lắm, cũng không biết ngồi như thế nào, không dám đưa cả đồ đi nữa” - Chị Nguyễn Thị Liên, quê Bình Định chia sẻ.

“Về quê lạnh nên phải chuẩn bị đồ cẩn thận cho tụi nhỏ. Chắc là bà nội vui lắm. Bé thứ hai mới về quê lần đầu mà” - Chị Huỳnh Thị Hồng Thuận, quê Phú Yên vui vẻ.

“Về quê lạnh nên phải chuẩn bị đồ cẩn thận cho tụi nhỏ. Chắc là bà nội vui lắm. Bé thứ hai mới về quê lần đầu mà” - Chị Huỳnh Thị Hồng Thuận, quê Phú Yên vui vẻ.

Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” trao tặng vé tàu hỏa do Công đoàn các Khu chế xuất - Công nghiệp Thành phố đăng cai tổ chức cấp Thành phố, đưa 567 hộ gia đình đoàn viên công đoàn với 2.006 người về quê, khởi hành từ Sài Gòn tới Hà Nội trên 17 chuyến tàu được tổ chức vào 04 ngày 04,05,06,07/02/2024.

Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” trao tặng vé tàu hỏa do Công đoàn các Khu chế xuất - Công nghiệp Thành phố đăng cai tổ chức cấp Thành phố, đưa 567 hộ gia đình đoàn viên công đoàn với 2.006 người về quê, khởi hành từ Sài Gòn tới Hà Nội trên 17 chuyến tàu được tổ chức vào 04 ngày 04,05,06,07/02/2024.

Trong chuyến tàu tối 25 tháng Chạp có 162 hộ gia đình, 472 người, trong đó 230 cháu thiếu nhi sẽ được về thăm quê hương đón Tết bên ông bà, gia đình, người thân.

Trong chuyến tàu tối 25 tháng Chạp có 162 hộ gia đình, 472 người, trong đó 230 cháu thiếu nhi sẽ được về thăm quê hương đón Tết bên ông bà, gia đình, người thân.

Ảnh 7.1
Bà Trần Thị Diệu Thuý - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM trao quà và lì xì các em nhỏ

Bà Trần Thị Diệu Thuý - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM trao quà và lì xì các em nhỏ

Tính đến nay, các cấp Công đoàn Thành phố đã vận động, trao tặng hơn 26.000 vé tàu, vé xe, vé máy bay với số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Tính đến nay, các cấp Công đoàn Thành phố đã vận động, trao tặng hơn 26.000 vé tàu, vé xe, vé máy bay với số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Ngoài chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân lao động như Chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”, chương trình “Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng Thành phố”; chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân”.

Ngoài chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân lao động như Chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”, chương trình “Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng Thành phố”; chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân”.

Ông Nguyễn Thái Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM chia sẻ trên hành trình 10 năm tham gia tổ chức “Chuyến tàu mùa xuân” và “Chuyến xe nghĩa tình”, dù cực nhọc đến mấy vẫn vui bởi được chứng kiến từng gia đình công nhân lên được một chuyến xe, chuyến tàu sum họp bên gia đình dịp Tết.

Ông Nguyễn Thái Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM chia sẻ trên hành trình 10 năm tham gia tổ chức “Chuyến tàu mùa xuân” và “Chuyến xe nghĩa tình”, dù cực nhọc đến mấy vẫn vui bởi được chứng kiến từng gia đình công nhân lên được một chuyến xe, chuyến tàu sum họp bên gia đình dịp Tết.

Một số hình ảnh ghi nhận của PV VOV Giao thông:

 

 

 

Hình ảnh ghi nhận 06

 

Hình ảnh ghi nhận 07
Hình ảnh ghi nhận 08

 

Hình ảnh ghi nhận 09

 

Hình ảnh ghi nhận 10
Ga Sài Gòn đêm 25 tháng Chạp

 

Hồng Lĩnh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Theo lý giải của người dân địa phương, “lung” là vùng đất trũng tự nhiên rộng lớn, hoang sơ, nước ngập quanh năm. Lung Ngọc Hoàng là “lung của ông trời” hay “lung trời sanh” vì rộng lớn và có nhiều câu chuyện kỳ bí truyền từ đời này sang đời khác.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

Hình ảnh ‘giếng làng’ xưa gắn bó mật thiết với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Ngày ấy, nguồn nước trong mát của giếng làng là nguồn nước sạch chính được người dân khắp xóm gánh về đun nước, nấu ăn.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.