Sở Y Tế TP.HCM lí giải vì sao F0 chậm nhận được túi thuốc an sinh

Sở Y tế TP.HCM đã chuẩn bị 3 loại túi thuốc A, B, C nhằm hỗ trợ điều trị đối tượng này. Tuy nhiên hiện nay việc cấp phát túi thuốc tại các địa phương đến F0 còn chậm.

Ảnh nh họa: Cẩm Nương - Báo Tuổi trẻ

Sau khi ban hành các quy định về F0 cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện, Sở y tế TP.HCM đã chuẩn bị khoảng 150.000 túi thuốc trong đó có 3 loại túi thuốc A (thuốc hạ sốt và vitan) và túi thuốc B (gồm một loại thuốc kháng viêm và một loại thuốc kháng đông).

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã cấp 16.000 túi thuốc C (thuốc kháng virus molnupiravir) phục vụ cho công tác điều trị các đối tượng này. Tuy nhiên hiện nay việc cấp phát túi thuốc tại một số địa phương đến F0 còn chậm. Còn nhiều F0 cách ly tại nhà chưa được nhận túi thuốc, điều này gây bức xúc cho người dân cũng như những người đang điều trị bệnh tại nhà.

Lý giải về việc chậm trễ trong vấn đề cấp phát thuốc tại các địa phương, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết từ ngày 23/8, TP tiến hành xét nghiệm diện rộng nên số ca F0 cộng đồng có dấu hiệu tăng lên. Số ca F0 tăng cao, danh sách có thời điểm không được cập nhật kịp thời, trong khi đó, các cơ sở y tế tại phường, xã không đáp ứng kịp dẫn đến tình trạng chậm cấp phát túi thuốc tới người bệnh.

Ngoài ra, gói thuốc C – thuốc kháng virus Molnupiravir cần sự kiểm soát chặt từ Bộ Y tế, người sử dụng phải có cam kết nên việc triển khai túi thuốc đến bệnh nhân Covid-19 có sự chậm trễ nhất định so với túi thuốc A và túi thuốc B thông thường.

Trước vấn đề này, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết thời gian tới, Sở y tế TpHCM sẽ tăng cường phối hợp với quận, huyện nhằm đảm bảo tất cả F0 sẽ nhận được túi thuốc sớm nhất:

 

“Sở Y tế Thành phố đã tăng cường thêm 40 đội y bác sĩ về các quận huyện, trạm y tế phường xã có tiến độ chậm. TpHCM cũng ra văn bản nhắc nhở tăng tốc độ phát các gói thuốc. Bên cạnh đó, Sở y tế đã có những cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện để hỗ trợ, tăng cường thêm vấn đề hướng dẫn nhằm cải tiến quy trình làm việc để đảm bảo tất cả f0 cách ly tại nhà đều sẽ nhận được thuốc”.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TP.HCM (HCDC) tính đến ngày 4/9, TP có 111.395 F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà. Trong đó, có 83.861 trường hợp thực hiện cách ly tại nhà ngay khi phát hiện và 27.534 trường hợp cách ly sau xuất viện. Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện là 24.140 người.