Cứ 3 tháng một lần, các chị em phụ nữ phường Yên Phụ lại tập trung tại Nhà văn hóa cùng nhau phân loại phế liệu có thể tái chế từ các gia đình quyên góp. Chi hội phụ nữ vận động từng nhà, hướng dẫn thu gom các loại rác tạo nên phong trào ý nghĩa trong xóm.
Bà Nguyễn Thị Bảo hào hứng mang chai lọ, bìa các tông tới quyên góp cho chương trình để “đổi màu xanh”: 'Các cô phân loại riêng phế thải để riêng. Để gọn một chỗ, nhà chật quá mang ra đây gửi. Hoạt động này ý nghĩa chứ nên chị em đều hưởng ứng tham gia vừa sạch sẽ môi trường vừa có tiền trồng hoa'.
“Thu phế liệu đổi màu xanh” nghĩa là từ số tiền bán phế liệu tái chế, chi hội phụ nữ tiết kiệm thêm một phần kinh phí để làm sạch môi trường, trồng thêm vườn hoa cây cảnh cho người dân cùng hưởng lợi.
Bà Lê Thị Lương, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ số 4 cho biết: 'Rác tập trung vào để phân loại, dùng được tái chế lại bán cho đồng nát cho môi trường sạch sẽ, có chút tiền mua hoa trồng ở ven đường, bồn hoa. Cũng đi tới các gia đình ở chi hội, đưa thông tin lên tổ, nhóm vận động mọi người phế liệu dùng được để riêng. Chị em ai cũng phấn khởi, tích cực hưởng ứng'.
Qua những phong trào nhỏ trong từng ngõ xóm, người dân dần hình thành thói quen phân loại rác, vừa chung tay vun trồng mầm xanh, tạo nếp sống văn nh trong thành phố.