Nhà ống, ngõ nhỏ có đáp ứng được quy định phòng cháy?

Trước tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, trong đó, nhà ở riêng lẻ phải bố trí tối thiể

Với đa số nhà ống, trong các ngõ nhỏ hẹp rất khó đáp ứng những yêu cầu này, cần có giải pháp gì để giảm nguy cơ mất an toàn cháy nổ? 

Phóng viên VOV Giao thông trao đổi với Trung tá Nguyễn Hùng An, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Ba Đình về nội dung này:

 
Hiện trường vụ cháy diễn ra vào đêm 03/1 tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) khiến 3 người tử vong.

PV: Ông đánh giá như thế nào về khả năng đáp ứng các điều kiện về phòng cháy theo quy định mới, nhất là khu vực có nhiều nhà ống, ngõ nhỏ? 

Trung tá Nguyễn Hùng An: Trên địa bàn quận Ba Đình có rất nhiều gia đình có điều kiện tạo ra lối ra khẩn cấp rất khó khăn. Trong điều kiện đó chúng tôi đã tuyên truyền, nâng cao khả năng, kỹ năng chữa cháy và thoát nạn cho người dân. Cái này, quận Ba Đình đã làm rất tốt trong mấy năm vừa qua.

Đối với các nhà ống ở trong các khu vực phố liền kề nhau thì lãnh đạo Thành phố cũng đã có chỉ đạo về công tác tuyên truyền, mở các lối ra khẩn cấp bằng các biện pháp, một là tháo dỡ chuồng cọp, hai là tạo ra các cửa thoát nạn dự phòng khu vực tầng mái, sang các công trình lân cận.

PV: Ông có khuyến cáo gì để người dân có thể thoát hiểm trong trường hợp cháy nổ, nhất là trên địa bàn các quận nội đô, mật độ xây dựng rất dày, diện tích nhỏ hẹp?  

Trung tá Nguyễn Hùng An: Chúng tôi vẫn khuyến khích đối với các hộ gia đình khi chuyển đổi công năng thì cần nghiên cứu đến giải pháp ngăn chặn cháy lan và ngăn khói xâm nhập khu vực ở của gia đình; trang bị các thang, dây tự cứu đảm bảo phù hợp với mọi lứa tuổi của; lắp các thiết bị cảnh báo cháy sớm, khi có sự cố, có khói lửa để tổ chức công tác thoát nạn trước sau đó mới triển khai công tác chữa cháy.

Chúng tôi cũng đang đề xuất mô hình liên khu về phòng cháy, chữa cháy, có nghĩa rằng các nhà liền kề sẽ có hiệp đồng giữa các nhà với nhau, mở ra các cửa thoát nạn và chỉ được phép thoát nạn sang nhau trong điều kiện khẩn cấp.

Chúng tôi hy vọng rằng phong trào phòng cháy chữa cháy sẽ được người dân ủng hộ và liên kết tạo ra những giải pháp thoát nạn bổ sung phù hợp an toàn trong trường hợp xảy ra sự cố.

PV: Xin cảm ơn ông!