Ngân hàng tăng mạnh cho vay bất động sản

Ngay từ những ngày đầu trở lại làm việc chính thức sau dịp nghỉ Tết, biểu lãi suất huy động tại các ngân hàng lại tiếp tục thay đổi, không còn ngân hàng nào trả lãi 6%/năm trở lên.

Ảnh: Cục Điều tiết điện lực

Liên quan đến sửa đổi Nghị định về kinh doanh xăng dầu, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương trình Chính phủ Nghị định này ngay trong tháng 3/2024.

Ngoài ra, Thủ tướng vừa có công văn chỉ đạo việc đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện thời gian tới, trong đó nhấn mạnh việc hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 trong tháng 6. 

Đáng chú ý, trong dịp Tết vừa qua, do ảnh hưởng của hiện tượng thừa nguồn trong hệ thống điện, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia đã phối hợp thực hiện khống chế lượng công suất hấp thụ của nhà máy thủy điện. 

Bên cạnh điện và xăng-dầu, giá cả thị trường tiêu dùng cũng đang được nhiều người quan tâm:

Theo báo cáo nhanh từ Bộ Công Thương, trong hệ thống siêu thị, hiện nguồn hàng thiết yếu vẫn phong phú, đa dạng, giá bán ổn định so với trước Tết. 

Để tiếp tục kiểm soát giá cả trong những ngày đầu năm mới, Bộ Tài chính kiến nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý. 

Ảnh: Công luận

Khác với sự ổn định của giá cả thị trường tiêu dùng, mặt bằng lãi suất lại đang có sự biến động:

Ngay từ những ngày đầu trở lại làm việc chính thức sau dịp nghỉ Tết, biểu lãi suất huy động tại các ngân hàng lại tiếp tục thay đổi, không còn ngân hàng nào trả lãi 6%/năm trở lên.

Các ngân hàng vẫn đang niêm yết mức lãi suất huy động thấp nhất thị trường bao gồm 4 "ông lớn" Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank.

Trong đó, ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất kỳ hạn 3 tháng là Agribank và Vietcombank với 2%, thấp nhất kỳ hạn 6-9 tháng là Vietcombank với 3%. 

Và với mức lãi suất đang khá thấp, nhiều ngân hàng đang tăng mạnh cho vay bất động sản quý vị ạ!

Trong báo cáo triển vọng đầu tư tháng 2, Công ty chứng khoán VNDirect cho rằng, các "nút thắt" đang dần nới lỏng được kỳ vọng giúp thị trường bất động sản có sự phục hồi từ nửa cuối năm 2024.

Ở góc độ vốn, mặt bằng lãi suất vay giảm, trở nên dễ tiếp cận hơn đối với các chủ đầu tư, và có thể hỗ trợ nhu cầu mua nhà.

Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng, việc “nới” tín dụng là rất cần thiết nhằm tiếp sức cho các doanh nghiệp BĐS, vốn đã ở trong tình thế khó và lại chuẩn bị đối diện với “cơn bão” đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2024. 

Với thị trường giao dịch hàng hóa, Thị trường hàng hoá nguyên liệu thế giới diễn biến phân hoá trong ngày hôm qua. Chốt ngày, chỉ số MXV-Index đảo chiều tăng 0,19% lên 2.111 điểm, chấm dứt chuỗi giảm 3 ngày.

Đáng chú ý, dòng tiền đầu tư trong nước gia tăng mạnh mẽ ngay sau khi kỳ nghỉ Tết kết thúc. Giá trị giao dịch toàn Sở tăng gần 37%, đạt trên 5.200 tỷ đồng.

Ảnh: Dowjones

Thị trường chứng khoán

TTCK Mỹ tiếp đà hồi phục trong phiên thứ Năm với DJIA +0,91%, S&P 500 +0,58% và Nasdaq +0,3%. Trong đó, chỉ số S&P 500 đã chính thức thiết lập mức cao mới.

Còn ở trong nước, nhịp tăng giúp VNIndex đạt cột mốc mới trong tháng, tuy nhiên lực cung khá mạnh khiến chỉ số hạ nhiệt. Các chỉ báo kỹ thuật vận động trên vùng tích cực.

Theo SSI Reseach, chỉ số VNIndex đang có dấu hiệu suy yếu khi tiếp cận vùng 1.205 - 1.208 và có thể ảnh hưởng tiêu cực ngắn hạn.