Nên nâng mức phạt đối với các nhóm xe máy gây rối trật tự, mất ATGT

Liên tiếp các xe mô tô phân phối lớn, tụ tập thành nhóm, chạy tốc độ cao, lưu thông vào đường cấm, rú ga trên đường gây bức xúc cho người dân trong suốt thời gian qua.

 

Lực lượng CSGT TP.HCM đang tích cực xử lý các nhóm mô tô phân khối lớn gây rối mất trật tự, mất ATGT trên địa bàn

Thượng tá Trần Nguyễn Phương – Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM cho biết, trong tuần vừa qua, phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM đã vây bắt và xử lý nghiêm các nhóm mô tô phân khối lớn gây rối mất trật tự, mất ATGT trên địa bàn.

'Qua nguồn tin của cơ sở, chúng tôi nắm được và chủ động bố trí lực lượng vây bắt. Cũng như trước đó có vụ tại địa bàn huyện Bình Chánh cũng đã chủ động bắt giữ hơn chục phương tiện và đối tượng bàn giao cho Công an huyện Bình Chánh xử lý. Các đối tượng thường hẹn nhau chớp nhoáng và tổ chức tụ tập rất nhanh và giải tán cũng rất nhanh nên việc truy bắt chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn, Thượng tá Trần Nguyễn Phương nói.

Các vụ việc thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe thành đoàn, nẹt bô, lạng lách gây rối trật tự công cộng trong thời gian qua không chỉ trên địa bàn TP.HCM còn tụ tập các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Long An. Ghi nhận mới đây là đoàn mô tô phân khối lớn chạy từ hướng tỉnh Đồng Nai về TP HCM vi phạm Luật giao thông trên quốc lộ 1 bị lực lượng CSGT bố trí bắt giữ, lập biên bản xử phạt với các lỗi như: Đi vào đường cấm, gắn bảng số xe che khuất tầm nhìn, chạy quá tốc độ… 

Việc xử lý các trường hợp vi phạm như thế này được quy định cụ thể tại Nghị định 123/2021, đối với những hành vi cụ thể như đi vào đường cấm mức xử phạt 400 - 600 ngàn đồng như vậy có thề nói mức phạt này chưa tương xứng và chưa đủ chế tài răn đe. 

Luật sư Nguyễn Văn Hưng – Văn phòng luật sư Nguyễn Hưng, TP.HCM chia sẻ: 'Tại điều 2 Nghị định 123 sửa đổi bổ sung theo hướng tăng nặng một số hành vi nhưng thế này thì tôi thấy chưa tương xứng. Cần có một mức xử phạt tương xứng hơn và cần có chế tài răn đe mạnh hơn'.

Một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe bị tạm giữ tại cơ quan chức năng

Cũng theo Thượng tá Trần Nguyễn Phương, hiện nay, các hành vi vi phạm của các đối tượng này được xử lý theo Nghị định còn khá nhẹ, chưa đảm bảo tính răn đe: Chúng tôi cũng đã kiến nghị sửa đổi nâng cao mức phạt đối với các nhóm hành vi của các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép song song đó chúng tôi cũng kiên quyết xử lý và lập hồ sơ các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập để làm cơ sở xử lý hình sự nếu các đối tượng còn tiếp tực tái phạm xử lý tăng nặng cũng như làm cơ sở để xử lý hình sự đối với các đối tượng này.

Trong thời gian tới, Phòng PC08 Công an TP.HCM tiếp tục chủ động, huy động tổng hợp sức mạnh các lực lượng, ban ngành, vận động người dân cùng ủng hộ trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây mất trật tự công cộng và đua xe trái phép trên địa bàn. Các đối tượng thanh thiếu niên này tuổi đời khá trẻ, bên cạnh việc xử lý nghiêm về mặt pháp luật thì công tác giáo dục từ phía nhà trường, đoàn thể và đặc biệt là gia đình là vô cùng quan trọng.