Nắng nóng kéo dài ở Nam Bộ và những hệ lụy có thể xảy ra

Theo các chuyên gia dự báo, đợt nắng nóng năm nay sẽ nguy hiểm hơn năm trước và kéo dài đến hết tháng 4, là nguyên nhân phát sinh nhiều bệnh lý gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy nổ.

Dưới nắng nóng 36 độ C (nhiệt độ đo trong lều khí tượng) thời điểm 12h trưa tại các tuyến đường như: Nguyễn Du, Pasteur, Hồng Bàng, TPHCM,… sẽ không khó để bắt gặp hình ảnh người đi đường chen chúc dưới những bóng mát ít ỏi khi dừng chờ đèn tín hiệu.

Chị Ngọc Hương, hiện đang làm công việc giao thức ăn cho một ứng dụng giao hàng và phải thường xuyên di chuyển ngoài trời, đặc biệt là vào khung giờ cao điểm trưa cho biết, những ngày gần đây nắng nóng rất khó chịu khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường.

“Mấy ngày này chạy giao hàng mệt lắm, nắng nóng nên phải uống nước nhiều. Kinh khủng nhất là lúc tầm 11h đến 13h người ta đặt hàng nhiều nên phải chạy đi giao liên tục. Chiều về là say nắng luôn mà”.

Còn đối với anh Đức Tài, một tài xế lái ô tô công nghệ cho biết, thời điểm nắng nóng số lượng khách gọi xe cũng tăng lên. Tuy nhiên, nhiều hành khách cũng thường hay phàn nàn vì khi vào xe vẫn không cảm thấy hết oi bức.

“Nhiều người hiểu thì không sao, còn nhiều người, người ta đi hay phàn nàn là nóng quá dù mình có giải thích là mở điều hòa mức cao nhất rồi. Mà dạo này thời tiết khó chịu quá nên nhiều khách họ hay khó chịu. Cũng đành chấp nhận thôi”, anh Đức Tài cho biết.

Ảnh nh họa: Zing

Thời tiết nắng nóng kéo dài sẽ rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Tiến sĩ, Bác sĩ Huỳnh Tấn Tiến – Chủ tịch Hội Y học Dự phòng TP.HCM cho biết, người dân cần lưu ý trang bị những vật dụng bảo hộ để tránh nắng, đặc biệt là người mắc bệnh tim mạch và người lao động thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

“Say nắng, say nóng sẽ ảnh hưởng đến thần kinh rồi có thể là bị co giật, nguy hiểm hơn là truỵ mạch khiến hôn mê và tử vong. Thứ hai là bức xạ ngoài trời đặc biệt là tia tử ngoại có thể gây ung thư da, bên cạnh đó kết hợp giữa nhiệt độ, độ ẩm thì những vi sinh vật đường hô hấp, đường tiêu hoá sẽ phát triển rất mạnh, dễ gặp các bệnh như viêm hô hấp cấp tính, viêm não và những bệnh đường tiêu hoá, dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

Biện pháp phòng tránh thứ nhất là hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ ngoài trời, cần thiết ra ngoài thì phải bắt buộc phải che. Đặc biệt là uống nhiều nước, ăn nhiều rau, trái cây…đầy đủ chất dinh dưỡng. Phần quan trọng nữa không thể thiếu được là chúng ta phải ngủ đủ, tập thể dục đây là biện pháp căn cơ phòng tất cả bệnh ở người lớn và trẻ em”, Tiến sĩ, Bác sĩ Huỳnh Tấn Tiến lưu ý.

Theo Thạc sỹ Lê Thị Xuân Lan - Nguyên Phó phòng Dự báo thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hiện TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm có thể kéo dài đến hết tháng 4.

Đặc biệt trong thời gian tới, khí hậu sẽ chuyển sang hiện tượng El Nino khiến nắng nóng gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2022, kèm theo đó mưa giông sẽ xuất hiện vào chiều tối, rất dễ dẫn đến cháy nổ nếu người dân chủ quan.

“Thời tiết như vậy nhiều khi chúng ta sử dụng thiết bị điện mà không cẩn thận thì có thể gây ra cháy nổ. Thêm nữa thỉnh thoảng sẽ có cơn mưa giông vào buổi chiều, mà giông thường kèm theo sét, cho nên sét cũng là một trong những nguyên nhân gây ra cháy nổ. Bây giờ, chúng ta cũng nên rà soát lại đường dây điện trong nhà để khi mà có sét đánh thì chúng ta giảm bớt nguy cơ xảy ra cháy hoặc nguy hiểm do sét đánh”, Thạc sỹ Lê Thị Xuân Lan cho biết.

Người dân TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ cần lưu ý trước những khuyến cáo từ chuyên gia, bác sĩ để chủ động bảo vệ sức khoẻ của chính mình và đề phòng rủi ro xảy ra hoả hoạn, trong thời điểm nắng nóng kéo dài như hiện nay./.