Long An không để ùn tắc khi nhu cầu kiểm định phương tiện tăng cao

Hiện nay số lượt phương tiện đến kiểm định tại các Trung tâm kiểm định xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Long An tăng đột biến do một số trung tâm đăng kiểm ở tỉnh, thành phố khác dừng hoạt động.

 

Hoạt động nghiệp vụ tại một Trung tâm Đăng kiểm. Ảnh nh họa: Quốc Khánh - TTXVN

Ông Trần Thiện Trúc, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An cho biết, các Trung tâm đăng kiểm tỉnh Long An đã triển khai các giải pháp như làm thêm giờ, đăng ký lịch hẹn, phát số thứ tự và hoạt động hết công suất kiểm định...; không để xảy ra tình trạng ùn tắc và phục vụ tốt nhu cầu kiểm định tăng cao của người dân, doanh nghiệp.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cử lực lượng phối hợp với các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới để đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi có yêu cầu hỗ trợ từ các đơn vị.

Cũng theo Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Long An Trần Thiện Trúc, Long An có 3 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới thì có 2 đơn vị đang hoạt động với 5 dây chuyền phục vụ nhu cầu kiểm định cho người dân và doanh nghiệp.

Sở Giao thông Vận tải Long An đã yêu cầu các trung tâm duy trì chất lượng kiểm định xe cơ giới, thực hiện kiểm định phương tiện đúng quy trình, quy định. Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải tỉnh cũng chỉ đạo thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, phòng ngừa các hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực trong đăng kiểm.

Theo thống kê sau Tết Nguyên đán đến nay, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6201S (đặt tại thành phố Tân An) kiểm định khoảng 100 xe/ngày.

Tuy nhiên, những xe nơi khác đến đăng kiểm không đúng hồ sơ kỹ thuật còn khá cao (bình quân 15xe/ngày); số lượng phương tiện được cấp giấy chứng nhận giảm, bình quân ngày cấp 105 giấy chứng nhận, tỷ lệ kiểm định không đạt lần đầu trên 30,6%.

Đối với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6202D (đặt huyện Bến Lức) kiểm định trên 50-60 xe/ ngày. Đồng thời, thời gian làm việc tăng lên từ 8 giờ/ngày lên 13 giờ, thậm chí 15 giờ/ngày./.