Lễ khánh thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và khai trương chuyến bay đầu tiên

Hoà cùng không khí cả nước khởi công, khánh thành thông xe kỹ thuật 245 dự án, công công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng nay tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành diễn ra Lễ khánh thành giai đoạn 1 và đón những chuyến bay chính thức đầu tiên.

8h15 phút sáng nay, chuyến bay chính thức đầu tiên mang số hiệu VN1 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã hạ cánh an toàn xuống đường băng 23 trái trước những tràng pháo tay không ngớt của đông đảo những người có mặt tại khu vực sân đỗ.

Phó Thủ tướng Chính phủ thường trực Nguyễn Hoà Bình cùng lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung ương là những vị khách đầu tiên xông đất tại sân bay Long Thành. Sau đó ít phút, các chuyến bay VJ38 của Vietjetair và QH18 của Bamboo Airway cũng lần lượt hạ cánh an toàn. Sự kiện đánh dấu cột mốc lịch sử khi Cảng hàng không Quốc tế Long Thành chính thức chuyển từ giai đoạn đầu tư xây dựng sang khai thác, vận hành.

Trước đó, chiều 15/12, chuyến bay kỹ thuật đầu tiên đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Long Thành nhằm kiểm tra, đánh giá tổng thể hệ thống khai thác trước khi sân bay đi vào vận hành.

Định cư tại xã Long Thành hơn 30 năm và may mắn tham gia thi công dự án ngay từ những ngày đầu, kỹ sư Trần Vĩnh Bình – đơn vị tư vấn giám sát công ty Coninco thực sự xúc động khi cùng với dòng người dõi theo những chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành sáng nay: "Tôi rất vui, phấn khởi khi công trình hoàn thành với tiến độ rất nhanh và đáp ứng được tiêu chuẩn cao của ngành hàng không. Ngày hôm nay rất đặc biệt và có ý nghĩa rất lớn đối với Long Thành nói riêng, cả nước nói chung. Thực sự rất tự hào và khó diễn tả bằng lời, chỉ biết cố gắng mang hết sức lực và trí tuệ để góp phần nhỏ bé vào dự án cảng hàng không Long Thành."

Cùng chung cảm xúc tự hào và hãnh diện khi có mặt tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành sáng nay, Ông Lê Xuân Tịnh – Giám đốc dự án, Công ty cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu đại diện đơn vị tham gia thi công gói thầu số 4.8 với điểm nhấn chính là Trung tâm năng lượng cho biết đã hoàn tất đóng điện hạng mục này sớm 9 tháng so với kế hoạch, kịp thời cung cấp điện cho Lễ khánh thành cũng như đảm bảo các hoạt động để đón các chuyến bay đầu tiên: "Được sự chỉ đạo của Chủ đầu tư chúng tôi đã dồn toàn lực về tài chính, con người, duy trì 300 cán bộ nhân viên lành nghề ngày đêm làm việc vượt nắng thắng mưa theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Hạng mục này là cấp điện toàn bộ cho nhà ga và các hạng mục khác nên rất quan trọng, ý thức được việc này nên chúng tôi rất quyết tâm hoàn thành theo đúng chỉ đạo. Sau khi đóng điện, chúng tôi sẽ cùng với Chủ đầu tư tham gia quản lý, vận hành trong 2 năm tiếp theo."

Ông Vũ Thế Phiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết Chủ đầu tư đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động đổi mới cách làm, bám sát công trường, bám sát tiến độ, bám sát chất lượng. Các nhà thầu, đơn vị tư vấn đội ngũ kỹ sư, công nhân làm việc không kể ngày đêm, 3 ca 4 kíp, thi công xuyên lễ, xuyên tết, vượt nắng thắng mưa, gió bụi và áp lực rất lớn.

Cận cảnh Đài kiểm soát không lưu (ATC) cao 123m với biểu tượng búp sen đang hé nở.

Có những con người đã gắn bó với công trường suốt nhiều năm, coi đây như ngôi nhà thứ 2 của mình. Chính họ - bằng trí tuệ, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm - đã biến những bản vẽ trên giấy thành một công trình hiện hữu, hiện đại và đầy tự hào mà ta chứng kiến ngày hôm nay: "Trong thời khắc ý nghĩa này Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã đón thành công 3 chuyến bay đầu tiên. Đây không chỉ là những chuyến bay thông thường mà là các chuyến bay mang theo khát vọng, niềm tin và ý chí vươn lên của đất nước sau một hành trình dài đầy nỗ lực và thử thách. Để có được giây phút ngày hôm nay chúng ta đã đi qua nhiều năm chuẩn bị, nhiều giai đoạn gian nan và những áp lực trồng chất. Vì vậy, mỗi mét đường băng, mỗi nhà ga, mỗi hàng mục công trình nơi đây đều chứa đựng mồ hôi công sức và cả niềm tự hào của biết bao con người."

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật hơn 230 công trình, dự án trọng điểm sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết năm 2025 đã có 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng.

Thủ tướng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị tư vấn, công nhân trên công trường "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ"...: "Những công trình, dự án hạ tầng KTXH được khởi công, khánh thành trong thời gian qua và tại buổi Lễ hôm nay đã thể hiện tư duy, tầm nhìn và khát vọng "vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ" của con người và dân tộc Việt Nam. Chúng ta đã khánh thành nhiều công trình quan trọng, chiến lược, những công trình của "ý Đảng, lòng Dân", "không để ai bị bỏ lại phía sau", trong đó có những công trình "lớn chưa từng có", những công trình "lần đầu tiên", những công trình mới có "ý nghĩa lịch sử" Trong đó, đã khánh thành, thông xe kỹ thuật gần 3.200 km cao tốc Bắc - Nam tuyến chính, 325 km nút giao, đường dẫn, hơn 1.700 km đường ven biển; đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại Sân bay Long Thành".

Hệ thống vách kính mặt dựng hiện đại và cầu ống lồng cũng đang hình thành. Đây là những hạng mục tiếp xúc trực tiếp với hành khách và máy bay, đòi hỏi độ chính xác và thẩm mỹ cao nhất.

Sau gần 5 năm thi công liên tục với hàng triệu giờ lao động của hàng trăm ngàn chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động, vùng đất 5000 hecta bạt ngàn cao su đã thay đổi từng ngày để đang dần trở thành một “công trình thế kỷ”, 1 biểu tượng mới cho khát vọng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Cảng HKQT Long Thành với vai trò là dự án trọng điểm quốc gia, sau khi hoàn thành sẽ trở thành cửa ngõ hàng không hiện đại và một trong những trung tâm trung chuyển mới của Việt Nam trong tương lai, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng không và giao thương quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng cho khu vực Đông Nam Bộ nói riêng, cả nước nói chung.