Lấy lại “Nụ cười”

10.000 em nhỏ bị dị tật sứt môi, hở vòm miệng đã lấy lại “nụ cười” qua chương trình phẫu thuật toàn diện của Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM.

Đây là chương trình hoàn toàn ễn phí đã được thực hiện trong suốt 12 năm qua với số ca mổ không ngừng tăng lên mỗi năm. 

Chứng kiến các con có thể lần đầu nói lên ước mơ của mình tròn vành rõ chữ, những ông bố, bà mẹ đã không kìm nén được cảm xúc:

“Cảm xúc dâng trào lắm vì thấy con như vậy, mình đâu có chịu đau được giùm con đâu. Nhưng mình muốn nhắn nhủ các bà mẹ khác hãy mạnh mẽ lên”;

“Khi sinh con ra, bản thân mình cũng shock và thương con. Mình luôn tự nhủ, mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhìn thấy nụ cười của con sau phẫu thuật, mình đã khóc..”. 

Việt Nam có 1,5 triệu trẻ chào đời thì khoảng 3.000 ca bị khe hở môi vòm mới. Trong dịp tổng kết 10.000 ca phẫu thuật thành công, bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM đã cho vận hành Nghiên cứu và đào tạo về chăm sóc toàn diện khe hở môi vòm đầu tiên tại TP.HCM, tiếp thêm hành trình tìm lại nụ cười và tiếng nói trọn vẹn cho các em.

Bác sĩ Nguyễn Minh Hằng, Phó trưởng Khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM chia sẻ: “Nhiều  người muốn bỏ thai. Họ hỏi, sau khi phẫu thuật, bác sĩ có đảm bảo con tôi sẽ đẹp không?…

Điều đầu tiên, mình phải trấn an, các con có thể có một chút không may mắn về cơ thể thôi; nhưng các con rất thông nh. Có những bé là thần đồng, học rất giỏi, có bé là “nghệ sỹ nhí”.

Mình cố gắng và phải đến 99% khuôn mặt các con trở lại bình thường. Người ta vẫn thường nói chúng tôi thay đổi một cuộc đời”.

PGS.BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết, với chương trình điều trị toàn diện, các bé không chỉ được phẫu thuật đóng khe hở mà còn mở rộng ra các hạng mục điều trị khác, nâng đỡ tâm lý, luyện tập giọng nói, qua đó góp phần thay đổi cuộc đời của trẻ. 

“Điều kiện cho các cháu chắc chắn sẽ tốt hơn vì các cháu là đối tượng ưu tiên số 1. Đồng thời, cũng tạo nên một cơ hội lan toả khác. Đây cũng là nơi đào tạo cho các đồng nghiệp từ các tỉnh thành khác về đây để chia sẻ kinh nghiệm, bổ sung kiến thức, kỹ năng để khi trở về địa phương có thể điều trị toàn diện, để có thêm nhiều cháu được can thiệp hơn", PGS.BS Nguyễn Thanh Hùng nói.