Không để giá xăng ảnh hưởng đến doanh nghiệp và giá cả thị trường

VOVGT - Theo nhiều doanh nghiệp, giá xăng tăng mới tác động nhẹ đến giá cả các mặt hàng, chứ chưa gây áp lực lớn cho doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất.

Giá xăng đã được điều chỉnh 15 lần tính từ đầu năm 2017

8 tháng năm 2017, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng 8 lần, giảm 7 lần. So với đầu năm, giá xăng đã tăng thêm hơn 2.100 đồng/lít.  Xăng dầu luôn là mặt hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả các loại hàng hóa trên thị trường, giá xăng tăng kéo theo chi phí đi lại, vận chuyển tăng.

Với đợt tăng giá xăng lần này, nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất cho biết, mới chỉ tác động nhẹ, chưa ảnh hưởng nhiều và chưa gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Tú, chủ cơ sở bánh kẹo Hiền Bao, Đường Lâm, Hà Nội cho biết: Xăng tăng, các sản phẩm chỉ tăng lên một chút vì phải vận chuyển xa, có gặp khó khăn một chút, tốn xăng, tốn dầu. Doanh nghiệp sẽ phải tìm cách phải khắc phục để hài hòa và cố gắng không để ảnh hưởng đến giá của sản phẩm. Nếu giá xăng tăng cao nữa thì sẽ gặp khó khăn, chứ hiện, chưa gây căng thẳng đến doanh nghiệp.

Để đảm bảo cho nhu cầu về nguồn hàng cũng như đảm bảo không bị thiếu hàng khi tăng giá, thành phố Hà Nội đã chủ động tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp, qua đó nhằm đảm bảo nguồn hàng cho thành phố.

Theo bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, giá xăng tăng mạnh trong thời gian vừa qua cũng chưa tác động mạnh đến việc kinh doanh, sản xuất của các doanh nghiệp. Sở Công Thương Hà Nội chỉ đạo, dù có bất cứ biến động nào ngoài thị trường, các doanh nghiệp vẫn phải đưa hàng hóa vào Hà Nội với mức giá ổn định, đảm bảo được nguồn cung cho thị trường Thủ đô khi có những biến động khác tác động vào đầu vào của giá thành sản phẩm:

Muốn đảm bảo được nguồn cung cho Hà Nội, các doanh nghiệp căn cứ vào kế hoạch bình ổn của thành phố để có kế hoạch dự trữ hàng hóa. Kết nối với các doanh nghiệp để làm sao có hợp đồng giữ vững được nguyên tắc, đưa hàng hóa về địa bàn thành phố, kể cả khi giá xuống và giá lên thì đã ký kết với các doanh nghiệp Hà Nội, thì giá đầu vào vẫn phải ổn định. Doanh nghiệp Hà Nội cũng sẽ thực hiện như vậy đối với các doanh nghiệp sản xuất của các tỉnh.