Không đảm bảo phòng dịch, tạm dừng chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn là cần thiết

Rạng sáng 06/7, UBND quận 8 TP.HCM có công văn khẩn gửi Ban giám đốc Công ty quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản Bình Điền, yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ kể từ 8h cùng ngày.

Như vậy tính đến sáng 6/7, 2 trong số 3 chợ đầu mối của TP.HCM đã phải đóng cửa vì COVID-19.  

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Khu vực phía trước nhà lồng A, chợ đầu mối nông sản Bình ĐIền, trưa ngày 5/7. Hàng trăm người tụ tập chen lấn xung quanh các nhân viên y tế để lấy kết quả xét nghiệm, gần như không có khoảng cách.

Anh Lưu Văn Tính - thương nhân đang kinh doanh thủy hải sản tại chợ vẫn chưa hết bức xúc khi nhắc lại những gì vừa diễn ra: 'Trong khi Chính phủ yêu cầu 5K mà tập trung vậy chẳng khác nào truyền phát virus đi lẹ hơn.

Theo tôi thì mục đích là đúng nhưng cách thực thi thì không phù hợp, bây giờ không tin tôi đưa tờ giấy tên tôi anh cầm tới là họ cho vô, rất hình thức. Quan điểm của tôi là virus không thể hạn chế bằng cách này được'.

Chợ đầu mối Bình Điền tạm thời đóng cửa từ sáng 6/7 để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Báo Giao thông

23h đêm qua (5/7), có mặt tại cổng chợ đầu mối nông sản Bình Điền, phóng viên ghi nhận: trên đoạn đường dẫn vào chợ, hàng dài xe tải xe ba gác xếp hàng trước chốt kiểm soát để chờ kiểm tra y tế. Không ít lái xe phải thất vọng quay đầu vì không có giấy tờ phù hợp. Đông đảo cảnh sát giao thông, cảnh sát khu vực, nhân viên y tế, nhân viên quản lý chợ được huy động để điều tiết hướng dẫn phương tiện ra vào chợ, và yêu cầu các hàng quán, sạp hàng nhỏ lẻ 2 bên đường phải thu dọn hàng, dừng hoạt động.

Trước đó, chiều tối ngày 4/7, sau khi có thông tin về ca nhiễm mới tại các tỉnh thành và các chợ truyền thống tại TPHCM có liên quan, Ban Quản lý chợ Bình Điền đã tổ chức xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng, yêu cầu tất cả người ra vào chợ phải có giấy kết quả xét nghiệm âm tính có trị giá trong 4 ngày kể từ ngày cấp kết quả xét nghiệm.

Lực lượng chức năng triển khai phun thuốc khử khuẩn tại khuôn viên bên ngoài lồng chợ Bình Điền. Ảnh: TTXVN 

Dù gặp chút bất tiện khi không thể trực tiếp vào chợ lựa chọn hàng, song anh Lưu Văn Khải ( ngụ quận 7) cho rằng đây là việc cần thiết: 'Hôm qua vẫn cho vào bình thường nhưng nay đến đây họ đòi giấy thì cũng khó. Nhưng cũng cũng phải chịu thôi.

Bất tiện thì bất tiện nhưng đúng ra phải làm căng như thế để dịch bệnh khỏi lan tràn dân mới đỡ, chứ để bùng phát quá thì cũng chết, khó khăn là khó khăn chung'.

Có kết quả xét nghiệm Covid âm tính, anh Trần Văn Lương (ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi), tiểu thương kinh doanh tại nhà lồng khu B phải liên tục chuyển hàng ra đầu chợ bằng xe máy để giao cho khách, vì họ không thể vào chợ tự do như trước.

Cũng ảnh hưởng nhiều, bây giờ gọi là kiếm sống kiếm cơm ăn thôi chứ ở nhà thì không có việc gì để làm, không có tiền ra vào nên phải đi. Bây giờ thiệt hại nhất là nhà vườn'.

Nhiều người dân cho rằng, việc tạm dừng hoạt động chợ đầu mối nông sản Bình Điền và trước đó là chợ nông sản Hóc Môn là điều cần thiết để ngăn chặn tốc độ lây lan của virus Sars CoV2, khi công tác chống dịch bộc lộ nhiều bất cập. Tuy nhiên việc này cũng được cho là sẽ làm tăng áp lực cho hoạt động cung ứng, đảm bảo lương thực thực phẩm và hàng hóa thiết yếu.

Điều này đòi hỏi Thành phố cần sớm có sự điều chỉnh phù hợp chiến lược phòng chống dịch cho phù hợp với yêu cầu mới của tình hình./.