Khởi tố vụ án chặn cao tốc để đua xe trái phép

Phòng Cảnh sát giao thông TP.HCM đã khởi tố vụ án đầu tiên về tổ chức đua xe trên địa bàn nhằm trấn áp tình hình đua xe đang diễn ra phức và ngày càng manh động.

Những đối tượng đua xe trái phép hoạt động ngày càng manh động

Ngày 18/4, Phòng cảnh sát Giao thông TP.HCM (PC08) thông tin đến báo chí, đã khởi tố vụ án tổ chức tụ tập, đua xe trên địa bàn thành phố Thủ Đức, đoạn đi vào đường dẫn cao tốc Long Thành-Dầu Giây và tại Khu công nghiệp Công nghệ cao.

Thượng tá Trần Nguyên Phương, Phó trưởng phòng PC 08 cho biết: "Các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập chặn xe trên cao tốc để tổ chức đua xe nhiều lượt, mỗi lượt 2 đến 3  xe, tổ chức đua một đoạn 300-500 mét để vừa biểu diễn, vừa so tốc độ. Từ nguồn tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông đã sử dụng các biện pháp nghiệp dụ, khai thác thông tin, mời các đối tượng liên quan tiếp tục xác nh làm rõ. Đã có dấu hiệu tội phạm tổ chức đua xe trái phép, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông  ký quyết định Khởi tố vụ án đua xe trái phép”. 

Được biết đây là vụ án đầu tiên tổ chức đua xe mà Phòng PC08 khởi tố. 

Thượng tá Phương cũng thừa nhận, dù nhiều đợt ra quân tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng để ngăn ngừa tình trạng tụ tập đua xe, song tình hình vẫn diễn tiến phức tạp, nhất là vùng giáp ranh. Thanh thiếu niên tổ chức đua xe, lôi kéo đều từ trên những nhóm kín trên mạng xã hội. Đặc biệt, các đối tượng còn cắt cử người để giám sát cả lực lượng cảnh sát giao thông, cơ động để tổ chức các cuộc đua chớp nhoáng. 

Sắp tới, Công an TP.HCM, Phòng cảnh sát Giao thông sẽ phối hợp nhiều lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp để xử lý triệt để tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe.

Trước đó, rạng sáng 19/3, hàng chục thanh niên điều khiển xe máy tụ tập trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn gần cầu vượt Đỗ Xuân Hợp (TP Thủ Đức) để tổ chức đua.

Nhóm này chặn một đoạn đường dẫn cao tốc lại để làm đường đua, nẹt pô, bốc đầu và chạy tốc độ cao. Tất cả đều không đội mũ bảo hiểm. Sau khoảng 20 phút, nhóm này mới giải tán đi nhiều hướng.

Cục CSGT, Bộ Công an phối hợp cùng phòng CSGT Công an TP.HCM, Công an TP Thủ Đức vào cuộc, trích xuất hệ thống camera và mời nhiều người về làm việc.