Khó xử lý 'Chợ tình dục' lưu động trong thành phố?

VOVGT-Tình trạng gái bán dâm hoạt động công khai trên nhiều tuyến đường của Thủ đô, vẫn đang gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu tới cộng đồng.

Sau bài viết “chợ tình dục” lưu động trong thành phố được phát sóng trên Kênh VOV Giao thông Quốc gia, về tình trạng gái bán dâm hoạt động công khai trên nhiều tuyến đường của Thủ đô Hà Nội, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu tới cộng đồng. Vì sao tệ nạn này không thể xử lý tận gốc?

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Tại các khu vực "chợ tình" nổi tiếng, công an các phường thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra

Nhóm phóng viên Kênh VOVGT Quốc gia đã gặp các cơ quan chức năng. Qua làm việc được biết, tại các khu vực “chợ tình” nổi tiếng, công an các phường thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra, cắm chốt từ tối hôm trước cho đến rạng sáng hôm sau, nhằm triệt xóa tệ nạn này. Theo trung tá Nguyễn Ngọc Tùng - Đội trưởng Đội CSHS công an Quận Hai Bà Trưng cho biết:

“Trước tình hình trên thì công an quận cũng đã chỉ đạo công an các phường Bạch Đằng, Phạm Đình Hổ, Đống Mác… phối hợp với đội cảnh sát hình sự xây dựng kế hoạch tập trung giải quyết. Qua đó, đã tham mưu cho chính quyền địa phương lắp đặt tăng cường hệ thống chiếu sáng quanh khu vực, tổ chức kiểm tra hành chính, giấy tờ tùy thân, phương tiện để phát hiện và xử lý sai phạm cũng như cắm chốt để giữ vững tình hình đảm bảo các đối tượng không hoạt động trở lại”.

 

Tuy nhiên thực tế cho thấy, khi gái mại dâm bị bắt giữ, nếu “chiểu” theo luật thì cũng chỉ bị xử phạt cảnh cáo, hoặc phạt tiền từ 100 - 300 nghìn đồng. Trong trường hợp lực lượng chức năng không phát hiện gái bán dâm có dương tính với ma túy, thì việc xử lý tận gốc tệ nạn này còn khó khăn hơn gấp bội.

Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên, sau một vài lần bị bắt giữ, nhiều gái mại dâm đứng đường đã có kinh nghiệm hơn trong việc đối phó với lực lượng chức năng. Ngoài lý do không mang tiền theo người để nộp phạt nếu bị bắt, hoặc biết trước kế hoạch tổ chức truy quét của lực lượng chức năng, thì ngay lập tức các đối tượng liền kéo nhau sang địa bàn khác để hoạt động.

Mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhưng hoạt động của các đối tượng ngày càng công khai và tinh vi hơn

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Ngọc Tùng cho biết, nếu lực lượng chức năng địa phương không thường xuyên kiểm tra, truy quét, các đối tượng sẽ “nhờn” và hoạt động ngày càng công khai và tinh vi hơn. Thậm chí, các đối tượng còn thay đổi phương thức hoạt động bằng cách đi xe máy, khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng thì di chuyển đi chỗ khác.

Cá biệt, có trường hợp khi bị bắt giữ còn đưa ra cả giấy chứng nhận người khuyết tật, thậm chí có giấy làm việc cho những tổ chức phi chính phủ về điều tra xã hội học, hay phát bao cao su ễn phí để ngang nhiên hoạt động trong các khu vực tập trung gái mại dâm…

Vì thế, với những gái mại dâm đang hoạt động ở các khu “chợ tình” dốc Bác Cổ, Nguyễn Huy Tự, Liễu Giai... không ít đối tượng nằm trong hồ sơ quản lý của CA phường sở tại từ lâu, nhưng không có cách nào xử lý:

“Thường các đối tượng không có nơi cư trú nhất định, hoạt động lang thang, khi chúng tôi kiểm tra bắt giữ thì thường không xuất trình giấy tờ cũng như không có tiền để nộp phạt hành chính. Do đó, công an quận cũng phối hợp xác nh nơi ở gốc để thông báo về địa phương cư trú qua đó phối hợp quản lý. Thông thường các đối tượng không thừa nhận hoạt động mại dâm, nếu mình có căn cứ để xác định đối tượng hoạt động mại dâm thì mình sẽ có chế tài để xử phạt hoạt động mại dâm”.

 

Chế tài xử lý còn quá nhé, không đủ sức răn đe, trong khi các đối tượng lại thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, nên mặc dù lực lượng chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp, nhưng vẫn chỉ là… “bắt cóc bỏ đĩa”.

Mọi phản ánh của quý thính giả về các vấn đề dân sinh, xã hội xin gọi cho chúng tôi theo số điện thoại đường dây nóng: 024. 37919191 hoặc qua email: tiengnoicongdongvov@gmail.com.