Khám phá tour "Vớt rác trong rừng dừa Bảy Mẫu"

Có những chuyến du lịch không chỉ tham quan, khám phá mà còn thể hiện tình yêu và trách nhiệm với môi trường. "Vớt rác trong rừng dừa Bảy Mẫu" là một tour du lịch như vậy.

Rừng dừa Bảy Mẫu là điểm du lịch nổi tiếng ở Hội An, nhưng thường xuyên có một lượng lớn rác thải trôi từ thượng nguồn đưa về hoặc bị vứt bừa bãi rồi trôi dạt mắc vào các gốc cây làm ảnh hưởng tới khung cảnh nơi đây.

Từ nhiều năm nay, vào mùa thấp điểm du lịch quốc tế, một doanh nghiệp lữ hành ở Hội An đã tổ chức đưa du khách tham quan rừng dừa kết hợp dọn rác.

Ông Trần Văn Khoa, giám đốc Công ty Jack Trần Tours Hội An cho biết, không riêng doanh nghiệp của ông mà một vài đơn vị cũng kết hợp đưa khách tham quan với thu gom rác vương vãi trong rừng dừa.

Tour "Vớt rác trong rừng dừa Bảy Mẫu" đưa du khách tham quan rừng dừa kết hợp dọn rác

Hoạt động nhặt rác kéo dài chừng 15 phút được khéo léo lồng ghép vào hành trình khám phá rừng dừa, khiến cho chuyến đi trải nghiệm Bảy Mẫu trở nên ý nghĩa hơn và du khách cũng thích thú hơn rất nhiều. Cả du khách và các nhân viên cùng cộng đồng dân cư đều hưởng ứng tour du lịch này:

"Khi tham gia như vậy, người ta thấy vui, người ta thấy trách nhiệm về môi trường, du lịch vì cộng đồng, vì môi trường, người ta muốn chung tay làm sạch dòng sông, làm sạch cảnh quan rừng dừa. Ai cũng hồ hởi tham gia và mong muốn làm tốt, làm tốt hơn nữa để cho môi trường xanh sạch đẹp"

Hoạt động khiến cho chuyến đi trải nghiệm Bảy Mẫu trở nên ý nghĩa hơn

Sau chuyến đi, lượng rác thu gom được sẽ được đưa vào bờ để Công ty Môi trường đô thị Hội An đưa phương tiện và nhân công đến vận chuyển về bãi rác tiêu hủy… Ông Trần Văn Khoa mong muốn những hoạt động này sẽ được chính quyền, người dân, du khách chung tay nhân rộng hơn để ngăn chặn rác thải nhựa và phát triển du lịch xanh:

"Những hoạt động đang làm như vậy chỉ là bề nổi thôi, không thể nào làm mãi như vậy được mà phải làm sao có cách hạn chế các túi nilon, rác thải, chứ nếu không du lịch sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là người nước ngoài, họ sẽ không đến điểm đến mà không bền vững về môi trường".