Kẻ cuồng yêu, giết người lãnh án chung thân

VOVGT – Để trả thù "người trong mộng" Tôn dụ cháu ruột của chị này đến chỗ vắng rồi sát hại…

Bị cáo Tôn tại tòa - Ảnh Dân Trí

Ngày 8/5, TAND cấp cao tại Tp.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Vũ Đình Tôn (sinh năm 1973 tại Thanh Hóa) về tội giết người, báo Dân Trí đưa tin.

Theo hồ sơ, sau khi thi hành xong 14 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em, Vũ Đình Tôn đến làm thuê tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước và kết thân với gia đình anh Sơn (40 tuổi). Cuối năm 2013, Tôn nảy sinh tình cảm với chị Lượm, em vợ của anh Sơn, nhưng không được đáp lại. Gần một năm sau, chị Lượm lên Tp.HCM làm công nhân, không liên hệ với Tôn.

Trưa 19/9/2014, Tôn đến trường tìm cháu Tùng (8 tuổi, con trai anh Sơn) để hỏi chuyện về chị Lượm. Nghe cậu bé nói dì sắp về quê chơi, Tôn nghĩ chị này sẽ đưa bạn trai về ra mắt gia đình nên nảy sinh ý định trả thù "người trong mộng".

Tôn rủ cháu Tùng đi bắt chim rồi đưa ra ao nước cách trường 500 m để thực thiện dã tâm. Thấy bé trai rủ bạn đi cùng, hắn muốn giết luôn để bịt đầu mối. Khi hai cậu bé ngồi gần bờ ao, Tôn đẩy hai cháu ngã rồi dìm xuống nước.

Ao cạn nên Tùng và cậu bạn may mắn vùng thoát, leo lên bờ bỏ chạy. Tôn đuổi kịp Tùng, dùng thắt lưng siết cổ cháu bé. Nghe bạn Tùng kể lại sự việc, thầy cô trong trường hốt hoảng đi tìm nhưng đã muộn. Tùng bị hung thủ treo lên cây điều, tử vong.

Ngày 20/9/2014, Tôn ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của ̀nh.

Với hành vi của ̀nh, Tôn bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt tù chung thân, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 47 triệu đồng. Không đồng ý với bản án sơ thẩm, đại diện gia đình bị hại kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa hôm nay, anh Sơn cho rằng mức hình phạt tù chung thân là quá nhẹ, không tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Số tiền bồi thường chưa tương xứng, không thể bù đắp những tổn thất về vật chất và tinh thần mà gia đình phải gánh chịu. Tuy nhiên, sau đó anh Sơn đã rút kháng cáo về phần dân sự.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định về nhân thân bị cáo Tôn từng có tiền án, phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng như giết nhiều người, giết trẻ em, hành vi côn đồ.

Tuy nhiên trước, trong và sau khi phạm tội, bị cáo bị rối loạn nhân cách cảm xúc loại không ổn định, hạn chế nhận thức điều khiển hành vi. Vì vậy, HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Tôn.

*Tên nạn nhân và người thân đã được thay đổi