Hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ con dâu khai tử bố mẹ chồng

Ngày 30/6/2022 Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ con dâu khai tử bố mẹ chồng. Một trong những lý do được đưa ra là "hành vi của công chứng viên Nguyễn Thanh Tú không cấu thành tội phạm hình sự.

Vợ chồng cụ Đỗ Văn Hợp và Nguyễn Thị An tại tòa. Trong nhiều năm nay vợ chồng 2 cụ đã có nhiều đơn kêu cứu

Theo đó, trong thông báo số 01 ngày 30/6/2022 của Công an quận Tây Hồ về việc Hủy bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự gửi tới 2 cụ Đỗ Văn Hợp và Nguyễn Thị An có nêu.

Căn cứ Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ  (Hà Nội) đã ra quyết định Hủy bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự với những lý do:

Một là, nội dung ông/bà Hợp, An tố giác bà Vũ Thị Viễn lừa đỏa chiếm đoạt tài sản đã được Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ giải quyết và ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 55 ngày 03/08/2015 với lý do "Hành vi của bà Vũ Thị Viễn không có dấu hiệu của tội phạm hình sự" đối với nội dung đơn của hai cụ Đỗ Văn Hợp, Nguyễn Thị An tố giác bà Vũ Thị Viễn Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai là, nội dung ông/bà Đỗ Văn Hợp và Nguyễn Thị An tố giác các ông Lê Quang Chính, Nguyễn Văn Thành đã được UBND quận Tây Hồ và UBND TP Hà Nội giải quyết và có hướng dẫn nếu hai cụ Hợp, An không đồng ý với kết quả giải quyết trên có thể khởi kiện hành chính.

Ba là, nội dung ông/bà Đỗ Văn Hợp và Nguyễn Thị An tố giác ông Nguyễn Thanh Tú - Nguyên trưởng phòng công chứng số 3 (nay là trưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Tú) có hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi của Công chứng viên Nguyễn Thanh Tú không cấu thành tội phạm hình sự.

Theo Luật sư Đặng Văn Cường, Tuy nhiên, đến nay lại có quyết định hủy bỏ, cùng với đó những nội dung tố cáo, tố giác khác cũng không được giải quyết thỏa đáng. Tới đây, 2 cụ sẽ tiếp tục có đơn tố cáo, tố giác và khiếu nại đối với quyết định hủy bỏ khởi tố vụ án.

Là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 2 cụ Đỗ Văn Hợp và Nguyễn Thị An trong vụ án này.  Tiến Sĩ - Luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, khi nhận được quyết định hủy bỏ khởi tố vụ án hình sự 2 cụ Hợp và An hết sức bức xúc, vì vụ việc đã kéo dài nhiều năm, 2 cụ đã nhiều lần bị con dâu khai tử. Tuy nhiến, đến nay vẫn chưa có kết quả. 

"Trong nội dung tố cáo, tố giác 2 cụ Hợp và An đã tố cáo, tố giác rất nhiều người và không chỉ riêng Công chứng viên Nguyễn Thanh Tú, các cụ đề nghị làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng người này. Tuy nhiên, đến nay lại có quyết định hủy bỏ, cùng với đó những nội dung tố cáo, tố giác khác cũng không được giải quyết thỏa đáng. Tới đây, 2 cụ sẽ tiếp tục có đơn tố cáo, tố giác và khiếu nại đối với quyết định hủy bỏ khởi tố vụ án.

Điều đáng buồn là vụ việc do 2 cơ quan thụ lý giải quyết, thứ nhất là Công an quận Tây Hồ và hai là Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuy nhiên cả 2 cơ quan giải quyết theo thủ tục tố tụng hình sự và tố tụng dân sự đối với vụ án, nhưng đã chờ đợi rất nhiều năm rồi đến nay vẫn chưa có quyết định nào hay văn bản, bản án để giải quyết dứt điểm vụ án này", Luật sư Cường nói.

Trước đó, hai cụ Đỗ Văn Hợp và Nguyễn Thị An tố giác bà Vũ Thị Viễn (con dâu của hai cụ) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tố giác các ông Nguyễn Minh Thân - Nguyên Cán bộ địa chính phường Nhật Tân; ông Đặng Mạnh Hà - Nguyên Chủ tịch UBND phường Nhật Tân; ông Nguyễn Quang Ngọc - Nguyên Cán bộ địa chính phường Nhật Tân (hiện là Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê); ông Nguyễn Thế Hùng - Chuyên viên Văn phòng Quản lý đô thị quận Tây Hồ; ông Lê Quang Chính - Nguyên Chủ tịch UBND phường Nhật Tân; ông Nguyễn Văn Thành - Nguyên Cán bộ tư pháp phường Nhật Tân (hiện là phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Nhật Tân) có hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Tố giác ông Nguyễn Thanh Tú - Nguyên Trưởng phòng công chứng số 3 (nay là trưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Tú) có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng./.