Hôm nay bắt đầu áp viện phí mới đối với người không có bảo hiểm y tế

VOVGT - Hôm nay 1/6, Thông tư 02 của Bộ Y tế bắt đầu có hiệu lực, tức là giá viện phí mới chính thức được áp dụng đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế.

Hôm nay (1/6), giá viện phí mới chính thức được áp dụng đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế

Trong số hơn 1.900 dịch vụ y tế đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế được điều chỉnh tăng giá bắt đầu từ hôm nay, có dịch vụ tăng giá từ 20% đến 50%, có những dịch vụ tăng từ 2 đến 3 lần. Để không ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng và tạo điều kiện cho người dân có thêm thời gian chuẩn bị mua thẻ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế thực hiện việc tăng viện phí đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế theo lộ trình. Ông Phan Văn Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cho biết:

 

“Lộ trình thực hiện từ 1/6/2017 áp dụng cho một số địa phương có những điều kiện quy định cụ thể. Sau đó thực hiện trong tháng 6, tháng 8, tháng 12 đối với các tỉnh khác và trong năm 2017 sẽ thực hiện hết. Đến thời điểm đó không có thẻ bảo hiểm y tế thì người bệnh phải chấp nhận chi trả mức giá của thông tư 02, có nghĩa là giá có cả tiền lương của nhân viên y tế trong đó và đó sẽ là gánh nặng cho người không có bảo hiểm y tế”.

Việc áp mức viện phí mới đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế đòi hỏi người dân cần tham gia bảo hiểm y tế ngay để giảm hệ lụy đói nghèo khi nhập viện.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng, cơ quan bảo hiểm xã hội cần tạo điều kiện hơn nữa để người dân dễ dàng mua được thẻ bảo hiểm y tế. Bởi lẽ hiện nay, ngoài việc người dân chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế, còn có những lý do khác từ phía cơ quan bảo hiểm xã hội khiến người dân chưa tham gia hoặc tham gia gián đoạn. Đó là có nơi, thủ tục mua bảo hiểm y tế còn phiền hà, phải chờ đợi lâu…

Một số đại lý ở xã phường thường gom 1 lượng hồ sơ nhất định mới đi làm thủ tục với cơ quan bảo hiểm xã hội, gây chậm trễ hoặc gián đoạn cho người tham gia bảo hiểm y tế…Từ thực tế địa phương mình, bác sỹ Đoàn Trung Cao, Phó Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng nói:

 

“Theo tôi đại lý bảo hiểm họ cũng thiếu trách nhiệm và chậm. Ví dụ người dân mua BHYT thời hạn 6 tháng mà tới 3 tháng sau vẫn chưa nhận được thẻ. Khi kiểm tra lại thì sai ngày tháng, năm sinh... cần phải sửa lại nhưng họ nói rằng người dân phải tự đến cơ quan bảo hiểm y tế kê khai lại. Điều này thể hiện họ vô trách nhiệm, ảnh hướng đến công tác khám chữa bệnh”

Như vậy việc gần 20% dân số chưa có thẻ bảo hiểm y tế còn có nguyên nhân từ phía cơ quan chức năng. Đây chính là những rào cản cần được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tháo gỡ để người dân không bị rơi vào bẫy đói nghèo và tiến tới thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.