Học sinh hút thuốc lá điện tử gia tăng: Cần quyết liệt hơn, thậm chí cấm triệt để

Theo điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế với học sinh tại 11 tỉnh, thành phố cho thấy, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh liên tục tăng ở các nhóm tuổi; riêng tại Hà Nội, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở học sinh lớp 8 - 12 là 8,35%.

Đã có nhiều học sinh bị loạn thần, ảo giác hoặc suy hô hấp, thậm chí suýt tử vong sau khi hút thuốc lá điện tử. Thuốc lá điện tử đang cho thấy còn nguy hiểm hơn thuốc lá thông thường do có thể tự phối trộn các nguyên liệu thậm chí cả ma túy.

Vậy, cần làm gì để có thể bảo vệ giới trẻ trước nguy hại của thuốc lá điện tử? PV VOV Giao thông đối thoại với GS Nguyễn Anh Trí, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội.

 

Ảnh nh họa: Quân đội nhân dân

PV: Thưa giáo sư, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nguy hiểm ra sao?

GS Nguyễn Anh Trí: Tác hại của thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng gọi chung là thuốc lá thế hệ mới bây giờ đã thấy rất rõ. Thứ nhất là tác hại do sử dụng một lượng nicotine nhiều vì thành phần cơ bản là nicotine và ở đây là dạng phối trộn nên người dùng không quản lý được liều dùng. Thuốc lá điện tử làm tăng khả năng nghiện nicotine nhiều hơn và nó không có tác dụng nào trong việc ngăn chặn thuốc lá truyền thống.

Thứ hai, trong thuốc lá thế hệ mới có nhiều chất phối trộn, trên thế giới bây giờ có khoảng 3 vạn chất khác nhau để phối trộn và trong đó nhiều chất gây ung thư, gây tác hại lên tim mạch, thần kinh, lên các cơ quan nội tạng khác của con người nên tác hại không chỉ dừng lại như thuốc lá truyền thống mà nó tăng lên gấp bội. Thứ ba là sử dụng thuốc lá thế hệ làm tăng nguy cơ nghiện ma túy, vì trong 3 vạn chất thì có 3 nghìn chất gây nghiện như ma túy.

PV: Từ tác hại như vậy, theo giáo sư, cần làm gì để ngăn chặn tác hại của thuốc lá thế hệ mới?

GS Nguyễn Anh Trí, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội (Ảnh: Hoàng Phong/ VnExpress

GS Nguyễn Anh Trí: Tôi có thể khẳng định luôn là cần quản lý cấm hẳn thuốc lá thế hệ bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng và có thể thêm các loại thuốc lá mới xuất hiện cần phải cấm triệt để.

Chúng ta cấm sản xuất, lưu thông, buôn bán, sử dụng thuốc lá thế hệ mới trên toàn Việt Nam. Điều này đã được Bộ Y tế đề nghị nhiều lần với Chính phủ và các bộ ngành có liên quan.

Điều này Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội cũng đã kiến nghị nhiều lần. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho rằng, cấm hoàn toàn thuốc lá thế hệ mới ở Việt Nam là một lựa chọn đúng.

PV: Ông có đề nghị ra sao đối với việc tăng cường quản lý, kiểm soát thuốc lá thế hệ mới?

GS Nguyễn Anh Trí: Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thị quyết liệt về việc quản lý thuốc lá thế hệ mới, trong đó có nêu ra những nội dung rất cụ thể cho các bộ, ngành. Đã đến lúc cần xem xét trách nhiệm về việc thuốc lá thế hệ mới chưa được phép lưu hành tại Việt Nam nhưng trên thực tế đã xuất hiện nhiều và biện pháp xử lý như thế nào.

Đồng thời cấm triệt để thuốc lá thế hệ mới bằng Nghị quyết của Chính phủ hoặc Quốc hội; tiến hành sửa lại Luật Phòng chống tác hại thuốc lá trong kỳ họp Quốc hội gần đây nhất để tăng hiệu lực thực hiện quyết định cấm thuốc lá thế hệ mới ở Việt Nam.   

PV: Xin được cảm ơn giáo sư!