Hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân: Chậm trễ là có lỗi với người lao động

Như VOVGT đã đưa tin, cuối tháng 3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tuy vậy, sau hơn 1 tháng triển khai, chưa địa phương nào giải ngân hỗ trợ người lao động, thậm chí nhiều địa phương còn chưa có hướng dẫn thực hiện.

Vì sao tồn tại tình trạng này? Cần làm gì để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ hỗ trợ, giúp người lao động sớm an cư? Phóng viên VOVGT đối thoại với PGS.TS Vũ Quang Thọ, Nguyên Viện trưởng Viện Công nhân, Công đoàn về nội dung này.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về sự chậm trễ này?

PGS.TS Vũ Quang Thọ: Bây giờ người lao động không còn gì nữa, người lao động phải di tản từ chỗ này sang chỗ kia và từ khu công nghiệp về quê. Họ ra khỏi khu công nghiệp, họ cũng hai bàn tay trắng, và khi họ vào khu công nghiệp, họ cũng chỉ hai bàn tay trắng.

Những người làm chính sách bình thường cũng không thể đừng được, huống hồ là bây giờ chúng ta có những chính sách của Nhà nước, ưu đãi cho những người lao động, mà chúng ta lại không nhanh chóng thực hiện thì quả thật chúng ta có lỗi, nói nặng hơn là vô lương tâm đối với người lao động. 

Sau hơn 1 tháng triển khai, chưa địa phương nào giải ngân hỗ trợ người lao động (Ảnh nh họa).

PV: Vậy, theo ông cần làm gì để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ tiền thuê trọ cho công nhân?

PGS.TS Vũ Quang Thọ: Có những người chủ nhà thuê trọ sẵn sàng cho người lao động chịu lại, nhưng làm sao anh cứ ở mãi thế được, làm sao người ta có thể cho không được.

Vì thế, cái quan trọng nhất là nhanh chóng giải ngân số tiền mà Chính phủ hỗ trợ, để người lao động có thể chịu đựng được trong vòng 1 tháng, 2 tháng.

Sau đó, chúng ta mới tính tiếp là người lao động phải có việc làm, thì người ta mới có tiền lương, người lao động mới có cơ hội để trụ lại những khu công nghiệp, trụ lại những doanh nghiệp, để có thể tiếp tục làm việc được.

Chính các Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, tổ chức thực hiện chính sách của Chính phủ phải “động chân, động tay” lên, nhanh chóng để cho người lao động có đồng tiền, người ta trả tiền thuê trọ và nhanh chóng giúp cho người lao động để người ta có thể có thêm tiền chăm lo cuộc sống, trước mắt là tiền trả chỗ ở.

PV: Trong tiến độ này, theo ông cần lưu ý điều gì để tiền hỗ trợ nhanh chóng đến đúng đối tượng?

PGS.TS Vũ Quang Thọ: Ban hành chính sách thì chúng ta ban hành rồi, nhưng khi lọc các đối tượng, tất cả những cơ quan thực hành cần phải xem xét những ai khó khăn nhất thì chúng ta phải hỗ trợ ngay. Đó là những người mà 2 tuần nay, 3 tuần nay, 1 tháng nay, 2 tháng nay họ không có việc làm, đó là những người khó khăn nhất.

Còn những người tạm thời trụ được thì bước đầu có thể hỗ trợ cái này, cái kia rồi sau đó bằng những nguồn của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội để giúp cho họ có thể trụ vững được một vài tuần, sau đó sẽ tính đến cái tiền của Chính phủ.

Thứ ba là những đối tượng nhận được tiền của Chính phủ rồi, một mặt nhanh chóng trả tiền cho những chủ nhà thuê trọ để có thể tiếp cận ngay với công việc, có thể làm việc ngay để có thu nhập làm ăn bình thường được.

PV: Xin cảm ơn ông