Hiểu nhầm về rẽ phải trước đèn đỏ

Ùn tắc và xung đột giao thông ở đô thị có vô vàn nguyên nhân khác nhau, trong đó có những lý do rất đơn giản, như việc hiểu nhầm về việc có được rẽ phải ở nút giao khi đang đèn đỏ hay không, và được rẽ khi nào.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Tại một số nút giao thông, cơ quan chức năng bố trí thêm đèn phụ, biển chỉ dẫn, vạch kẻ đường cho phép các phương tiện được rẽ phải ngay cả khi đèn đang bật màu đỏ nhằm tăng khả năng thoát xe, giảm ùn ứ ở những “điểm nóng” giao thông.

Dĩ nhiên, các xe phải giảm tốc độ, nhường đường cho người đi bộ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng chú ý và thực hiện đúng các hiệu lệnh này, đặc biệt với người ít thông thuộc đường sá, lơ đãng biển báo. Vì thế, ở các ngã rẽ này thỉnh thoảng xảy ra tình trạng “luồng xanh” rẽ phải bị chặn, gây ùn ứ cục bộ bởi những người đi thẳng dừng chờ choán hết phần đường.

Những tiếng còi inh ỏi, những tiếng phàn nàn, chửi thề, thậm chí xô xát xuất hiện khi người được đi mà không đi được.

Ngược lại, một số người hồn nhiên tưởng rằng, họ được phép rẽ phải liên tục ở nút giao đang đèn đỏ, ngay cả khi không có biển phụ, không có mũi tên màu xanh của đèn tín hiệu cho hướng rẽ phải. Họ thúc giục, bấm còi gắt gỏng người phía trước, mặc dù chính bản thân họ đang hiểu sai, chấp hành sai.

Trong trường đó, gười đi đúng luật rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: hoặc đành mặc kệ tiếng rủa sả phía sau, kiên quyết chờ đợi; hoặc lách lên phía trên, vượt qua vạch dừng nhường đường cho người đi sai luật.

Cũng có người chẳng biết làm thế nào, thôi thì rẽ luôn để cho khỏi bị hối thúc, dù biết thế là sai.

Muốn tránh những tình huống trớ trêu này, cách tốt nhất khi tham gia giao thông là luôn quan sát, tuân thủ hiệu lệnh từ người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo, vạch kẻ đường. Các bạn chỉ rẽ phải trước đèn đỏ khi được cho phép.

Càng nhiều người đi đúng luật sẽ càng tạo nên áp lực để uốn nắn những người đi sai hoăc cố tình “hiểu nhầm” luật. Đó chính là văn hóa giao thông, là điều cả xã hội luôn hướng tới.