Lao đao vì thiếu nhân lực trong 43 ngày tê liệt
Theo hãng tin Reuters, ngày 13/11, Hạ viện Mỹ thông qua gói ngân sách nhằm khôi phục chương trình hỗ trợ thực phẩm, trả lương cho hàng trăm nghìn nhân viên liên bang và tái vận hành hệ thống kiểm soát không lưu đang bị đình trệ.
Chỉ vài giờ sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ký ban hành đạo luật chi tiêu, chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ liên bang trong 43 ngày, dài nhất trong lịch sử Mỹ.
Việc ông Trump ký dự luật sẽ cho phép nhân viên liên bang quay trở lại làm việc sớm nhất sau 43 ngày đóng cửa. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ toàn bộ hoạt động của Chính phủ có thể khôi phục hoàn toàn trong bao lâu.
Theo ước tính của nhiều chuyên gia kinh tế, việc đóng cửa đã khiến GDP giảm hơn 0,1 điểm phần trăm mỗi tuần, trong suốt sáu tuần tê liệt vừa qua. Trong đó, ngành hàng không đã chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề.
Trong thời gian chính phủ đóng cửa, khoảng 60 nghìn nhân viên kiểm soát không lưu và an ninh sân bay đã bị cho nghỉ việc không lương, hoặc phải làm việc không được trả công. Điều này dẫn đến tình trạng gia tăng số lượng các chuyến bay bị hoãn hoặc huỷ chuyến trên hầu hết các sân bay của nước Mỹ.
Dữ liệu được công bố bởi tờ Washington Post, thống kê trong vòng 1 tuần trước khi chính phủ mở cửa trở lại cho thấy đã có một số sân bay có số lượng chuyến bị hoãn và huỷ lên tới gần 30%; 30 nghìn chuyến bay bị trễ, 7 nghìn chuyến bị huỷ và 81 đài kiểm soát không lưu hoạt động trong tình trạng thiếu nhân lực.
Một vài hành khách chia sẻ:
“Chuyến bay của tôi đáng lẽ phải từ hôm qua, những bị hoãn tới hôm nay và tôi phải bay chuyển tiếp chứ không phải bay thẳng. Đáng lẽ giờ tôi phải có mặt ở Chicago, nhưng hiện tôi vẫn đang chờ ở D.C vì chuyến bay chuyển tiếp cũng đang bị trễ tới 2 tiếng”.
“Mọi thứ hoàn toàn hỗn loạn. Tôi đã phải chờ ở sân bay tới gần 13 tiếng”.
Bên cạnh đó, trong thời gian đóng cửa, để duy trì an toàn bay trong bối cảnh thiếu nhân sự, Cục hàng không liên bang Mỹ (FAA) đã yêu cầu các hãng hàng không giảm 6% số chuyến bay tại 40 sân bay lớn trên cả nước.
Số chuyến phải giảm đã có thể tăng lên thành 10%, tuy nhiên tình hình nhân sự đã có cải thiện vào một vài ngày trước khi mở cửa trở lại nên kế hoạch này đã bị huỷ bỏ. Ngày 16/11 vừa qua, Cơ quan Hàng không Liên bang đã chính thức dỡ bỏ hạn chế này.
Hệ thống bay cần nhiều tuần để phục hồi hoàn toàn
Tính đến ngày 13/11, ước lượng khoảng 5,2 triệu hành khách đã bị ảnh hưởng bởi đợt đóng cửa. Một số đánh giá độc lập cho rằng tình trạng hoãn, huỷ chuyến vẫn sẽ tiếp tục trong vòng vài tuần trước khi khôi phục hoàn toàn. Bởi theo Cục hàng không, việc phục hồi không thể diễn ra ngay lập tức, mà phải chờ đầy đủ các nhân viên đi làm trở lại, sau đó là kiểm tra lại hệ thống, cũng như sắp xếp lại đội bay và lịch bay. Quá trình này có thể kéo dài từ vài ngày tới thậm chí vài tuần.
Hiện chính phủ Mỹ đang nỗ lực để tăng tốc độ hồi phục, nhằm chuẩn bị cho lễ Tạ ơn vào 2 tuần tới, cụ thể là cuối tháng 11, thời điểm ước tính sẽ có khoảng 31 triệu hành khách di chuyển bằng đường hàng không.
Theo thông báo từ Cục hàng không liên bang Mỹ, các nhân viên trong ngành chịu ảnh hưởng bởi đợt đóng cửa sẽ được chi trả 70% thu nhập bị chậm trong vòng 48 giờ kể từ khi chính phủ mở cửa trở lại. Số tiền còn thiếu sẽ được chi trả trong vòng 1 tuần. Trước đó, trong đợt chính phủ Mỹ đóng cửa hồi năm 2018 – 2019, các nhân viên phải chờ tới 2 tháng rưỡi mới nhận được tiền lương truy lĩnh.
Ông Donald Trump cũng bày tỏ sự biết ơn với những nhân viên hàng không đã đi làm và hoàn thành công việc của họ trong suốt thời gian chính phủ đóng cửa. Ông Trump gọi họ là “những người yêu nước vĩ đại”: “Tôi muốn trao thưởng cho những người đã có mặt và hoàn thành tốt nhiệm vụ của họ mà không phàn nàn, kêu ca”.
Còn về phía các hãng hàng không, theo CNBC, hầu hết các hãng đều tỏ ra lạc quan về tốc độ hồi phục của ngành trong thời gian tới. Trên mạng xã hội hôm 13/11, hãng American Airlines cho biết dù vẫn sẽ có một vài sự chậm trễ và huỷ chuyến sau khi chính phủ mở cửa trở lại, nhưng hãng đã “sẵn sàng tăng tốc”. Trong khi đó, ông Ed Bastian, giám đốc điều hành hãng Delta Air Lines cho biết hãng hy vọng có thể ổn định hoạt động chỉ trong vài ngày sau khi chính phủ mở cửa:
“Dù chúng tôi không thích việc phải cắt giảm chuyến bay, nhưng rõ ràng là đang có những rủi ro về mặt an toàn. Vì vậy, tôi ủng hộ những gì mà Cục hàng không liên bang đã làm vì chúng là cần thiết.. Tôi hy vọng tình hình sẽ sớm ổn định trở lại trong vài ngày tới”.