Hạn chế rắc rối khi đậu xe

Khi di chuyển vào nội đô bằng xe hơi cá nhân, hầu như ai cũng gặp khó trong việc tìm chỗ đậu xe thuận tiện, gần điểm đến, nhất là vào dịp cận Tết.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Ảnh nh họa

Tìm được đoạn đường không cấm dừng đỗ rồi, lại phải lo đậu xe thế nào để không gây hại vỉa hè, không cản trở giao thông, không ảnh hưởng mặt tiền kinh doanh của người khác. Quả là bài toán nan giải!   

Nhiều vụ việc đáng tiếc đã xảy ra, mà mới nhất là vụ một chiếc xe hơi bị quấn băng dính chi chít kèm dòng chữ “vô ý thức” khi đậu xe hàng giờ trước một cửa hàng. Hay trước đó, có xe còn bị tạt sơn vì chặn cửa nhà người khác.   

Nếu xét về lý, tài xế được phép đỗ xe theo đúng quy định tại địa điểm không bị cấm; không gian đường và vỉa hè trước cửa các hộ có nhà mặt tiền cũng là không gian công cộng, không ai được chiếm làm của riêng.   

Tuy nhiên, nói về tình, việc đậu xe cũng cần hợp lý, tránh gây phiền cho người khác. Ngoài các quy định trên văn bản, có vô vàn tình huống thực tế phát sinh, như: xe đậu kín cửa, khiến chủ nhà không thể đánh xe ra vào khi có công chuyện gấp; cản trở khách hàng lên xuống vỉa hè trước cửa hàng; cản trở cứu nạn cứu hộ khi có sự cố hỏa hoạn, cấp cứu.   

Để hạn chế rắc rối, bạn hãy chọn vị trí đỗ xe hợp lý, chấp nhận đi bộ xa hơn, đừng được việc của mình mà đẩy bất tiện cho người. Nên để lại thông báo “xin lỗi nếu làm phiền” kèm số điện thoại khi có ý định đậu xe lâu.

Nhiều tình huống căng thẳng đã được hóa giải chỉ vì sự lịch thiệp, biết điều của chủ xe.   

Các bạn đừng quên, đậu xe vừa là kỹ năng thiết yếu, vừa thể hiện văn hóa người cầm lái.