Hải Phòng: Tháo biển cấm P.101 cắm ở đầu đường “kiểu mẫu”

Người dân địa phương không còn phải cau mày khó hiểu vì thấy biến cấm (P.101) cắm ở đường “ kiểu mẫu” Phùng Chí Kiên, phường Gia Viên, Hải Phòng.

Biển cấm P.101 tại ngã tư, đầu đường Phùng Chí Kiên, giao nhau với đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên, Hải Phòng.

Ngay sau khi Báo VOV Giao thông có bài phản ánh biển cấm giao thông P.101 được cắm tại ngã tư, đầu đường Phùng Chí Kiên, giao nhau với đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên, Hải Phòng, ngay lập tức UBND phường Gia Viên đã có động thái tích cực.

Nội dung báo nêu biển báo P.101 là biển thuộc nhóm biển báo cấm trong hệ thống biển báo giao thông hiện nay ở Việt Nam. Biển báo P.101 chỉ được sử dụng tại các cung đường đang thi công, đường gặp sự cố mất an toàn, khu vực An ninh Quốc phòng, An ninh Quốc gia.

Biển P.101 cấm tất cả các loại phương tiện đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo quy định như (xe Quân sự, xe Công an, xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe hộ đê) những xe ưu tiên này phải là xe đang đi làm nhiệm vụ.

Thế nhưng biển cấm P.101 lại được cắm tại vị trí đầu đường Phùng Chí Kiên, là con đường một chiều hằng ngày có rất nhiều phương tiện lưu thông. 

Biển cấm P.101 đã được UBND phường Gia Viên tháo gỡ tại đầu đường Phùng Chí Kiên

Tiếp thu nội dung phản ánh của báo và ý kiến của nhân được nêu trên báo, Chủ tịch UBND phường Gia Viên Tp Hải Phòng đã chỉ đạo kiểm tra, nếu đúng như báo phản ánh, ngay lập tức phải tháo gỡ biển cấm P.101 ở đầu đường Phùng Chí Kiên.

Lý giải về cái biển báo P.101, ông Trần Quốc Chí, Chuyên viên Phòng Kinh tế Hạ tầng UBND phường Gia Viên cho biết; Biển P.101 này được cắm để phục vụ tuyến phố đi bộ cách đây khoảng một năm, thời điểm đó còn là phường Đông Khê quận Ngô Quyền (cũ), lúc cắm biển P.101 còn có kèm biển phụ báo cấm theo giờ, sau thời gian phố đi bộ dừng hoạt động, biển phụ bị mất.

Phường Gia Viên mới được sáp nhập, công việc bề bộn UBND phường mới chưa kịp kiểm tra tháo gỡ. Qua sự việc này lãnh đạo UBND phường đã chỉ đạo rà soát lại toàn bộ các hệ thống biển báo trên địa bàn, lập báo cáo đề xuất cơ quan cấp trên có thẩm quyền, đề nghị xin bổ sung, điều chỉnh, tháo gỡ những biển báo giao thông trưa phù hợp, trưa đúng quy định.