Hà Nội chưa cách ly F0, F1 tại nhà: Thăm dò nhưng không được quá lâu

Đại diện trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội mới đây cho biết, thành phố chưa cần cách ly F0, F1 tại nhà, và điều kiện cũng chưa phù hợp. Điều này khiến dư luận băn khoăn, bởi thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện những ổ dịch mới, số người phải cách ly g

Hà Nội nên làm gì để tránh lúng túng bị động, nếu tình huống dịch buộc phải chuyển gấp sang phương án cách ly tại nhà? PV VOV Giao thông đối thoại với GS Lê Vũ Anh, Chủ tịch Hội Y tế công cộng về nội dung này:

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Ảnh nh họa

PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về việc Hà Nội quyết định chưa tiến hành cách ly F0, F1 tại nhà?

GS Lê Vũ Anh: Hiện nay đang có một loại virus biến chủng mới, gọi là Delta plus có khả năng gây bệnh còn nhanh hơn, cho nên người ta muốn xem trước cái gọi là nhanh hơn đấy là như thế nào, thành ra những người có chuyên môn, bác sĩ phải quan sát việc đó. Nếu số ấy không thật nhiều thì người ta còn có thể xử lý được, thì người ta quyết định như thế.

Về nguyên tắc là như thế. Hà Nội đang thăm dò mà, cách làm như thế tôi cho là hợp lý.

Bài học từ TP. Hồ Chí Minh cho thấy vì không chủ động làm sớm nên số lượng người trở nên quá tải, buộc phải cách ly tại nhà thì chính quyền TP. Hồ Chí Minh đã lúng túng. Ông có lo ngại điều này sẽ xảy ra khi Hà Nội…

Tôi vừa mới nói rồi, họ muốn thử câu chuyện đó, họ muốn học một kinh nghiệm ở đấy, nhưng không được phép quan sát quá lâu, nếu là chủng mới thì phải nhanh chóng rút ra bài học và lập tức chuyển sang phương án gọi là tại nhà, nhưng với một hướng dẫn chi tiết hơn, học được từ kinh nghiệm ở chỗ cách ly tập trung này.

PV: Theo ông, người dân cần chuẩn bị tinh thần như thế nào…?

GS Lê Vũ Anh: Người dân không được chủ quan như bây giờ, bởi quan sát tôi thấy các quán ăn người ta không có cách ly gì cả, không có khẩu trang gì đâu. Tôi cho rằng thông điệp phải rất đúng chứ đừng nói rằng là mình đã đỡ đi, bây giờ mình mở cửa người dân cho rằng trước đây là căng thẳng, là có dịch, bây giờ là sống chung với dịch thì họ sống chung theo kiểu hời hợt thôi. Tôi cho rằng Hà Nội phải nói cái đấy rất là rõ lên, chứ còn thông điệp hiện nay tôi thấy không ổn.

Vâng, xin cảm ơn ông.