GPMB Vành đai 1: Người cố bám trụ buôn bán, người lao đao thanh lý nguồn hàng

Dự án giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 (Hà Nội) đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ, nhiều hộ kinh doanh, dân cư tại đây “trở tay không kịp”, hàng hóa chưa thể thanh lý, một số hộ buôn bán vẫn cố kinh doanh giữa khói bụi công trường.

Với tổng chiều dài 2,2km, đường Đê La Thành (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) thuộc Vành đai 1 đang dần hoàn thiện các công tác giải phóng mặt bằng
Ghi nhận thực tế, phần lớn nhà tại khu vực sát mặt đường đã được quây rào nhưng vẫn còn rải rác dân cư sinh sống.
Đường Đê La Thành là một trong những tuyến đường có mật độ giao thông lớn.
Khu vực thi công được quây rào chắn
Thế nhưng, hiện tại đây là khu vực có mức độ ô nhiễm không khí rất cao do công trình xây dựng và không gian bí bách, chật hẹp, lại ngổn ngang phế liệu, rác thải sinh hoạt chiếm 1/3 lòng đường
Hiện trạng con đường phủ đầy khói bụi, rác thải
Người dân tại khu vực liên tục vận chuyển đồ đạc, hàng hóa để kịp tiến độ dự án.
Nhiều người dân đang nhanh chóng tháo dỡ, di chuyển đồ đạc

Đáng chú ý, bên cạnh các hộ dân đã bàn giao mặt bằng, một số hộ buôn bán, dân cư tại đây vẫn cố thủ, chưa chuyển đi do chưa thể tìm nhà ở gấp, chưa thanh lý kịp hàng hóa, loay hoay chưa biết làm gì, tương lai đi đâu, về đâu.

Chị H. N. Hồng, sinh sống tại khu vực này cho biết: “Ở đây có hộ chưa được cấp nhà nên chưa đi, thời gian cho phép để hoàn trả mặt bằng lại quá nhanh, nhiều người già họ đã sống ở đây cả đời, bảo đi một phát thì làm sao họ trở tay kịp”.
Còn anh N. V. Nhân, chủ hộ buôn bán chia sẻ: “Giờ phải chuyển đổi nghề thôi, nhà mặt đường thì có lợi thế, vừa ở vừa kinh doanh không phải thuê nhà, nhưng giờ đi rồi cũng khó tìm được mặt bằng như thế này nữa”.
Nhiều nhà rao bán rẻ, thanh lý hàng gấp
Nhiều hộ vẫn tiếp tục kinh doanh, sản xuất sau lớp rào tôn
Chị V. L. Luyến, sống tại số 785, một trong những ngôi nhà phải hoàn trả mặt bằng chia sẻ: “Có rất nhiều người chưa được nhận đền bù và chưa có nơi ở nhưng bắt buộc phải rời đi vì thời gian yêu cầu phá dỡ quá gấp, giờ loay hoay tìm chỗ ở, tìm kế sinh nhai”.
Cận cảnh những khu vực đã, đang và sẽ được giải phóng mặt bằng
---
Nhiều người lo ngại ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe, an toàn giao thông đang bị đe dọa khi quy mô công trình quá lớn. Đối với những hộ dân còn sinh sống tại khu vực này, họ mong muốn dự án được nhanh chóng hoàn thiện, trả lại không gian sống trong lành, giảm khói bụi, rác thải từ công trình, xe cộ để an tâm sinh hoạt, buôn bán.