Đề xuất xe biển trắng được giãn chu kỳ mà không phải mang xe đi đăng kiểm

Ngày 7/4, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam có công văn gửi Bộ GTVT về việc tháo gỡ khó khăn trong việc đăng kiểm đối với xe cơ giới. Trong đó, có kiến nghị cho phép xe không kinh doanh vận tải được tự động giãn chu kỳ kiểm định theo quy định mới mà không phải mang xe đi đăng kiểm.

Theo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, số lượng phương tiện thuộc đối tượng ễn kiểm định lần đầu (theo Thông tư số 02/2023) chỉ khoảng trên 500.000 xe/năm, được rải đều trong năm, nên nhóm phương tiện này không đủ tác động làm giảm tình trạng quá tải và ùn tắc tại các trạm đăng kiểm hiện nay.

Trong khi theo số liệu công bố của Cục Đăng kiểm Việt Nam, sẽ có 3,1 triệu xe không kinh doanh vận tải (xe biển trắng) được giãn chu kỳ kiểm định, nhưng phải đến chu kỳ kiểm định tiếp theo mới được thực hiện quy định này. Vì vậy, số lượng phương tiện đến kỳ kiểm định hiện nay và thời gian tới là rất lớn, tình trạng quá tải tại các trạm đăng kiểm vẫn không suy giảm.

Thực tế này dẫn đến tình trạng tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước vẫn xảy ra tình trạng ách tắc, phương tiện phải xếp hàng chờ đến lượt đăng kiểm, thậm chí có phương tiện phải chờ nhiều ngày mới đến lượt thực hiện đăng kiểm, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đi lại của người dân.

Chính vì vậy, để tháo gỡ khó khăn cho vấn đề trên, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT cho phép thực hiện giãn chu kỳ kiểm định đối với xe không kinh doanh vận tải ngay từ chu kỳ đăng kiểm hiện tại.

Có nghĩa là, khi xe thuộc diện được giãn chu kỳ kiểm định theo Thông tư số 02/2023, chủ phương tiện chỉ cần mang theo các giấy tờ cần thiết gồm đăng ký xe, sổ kiểm định đến trạm đăng kiểm để làm thủ tục và được cấp tem kiểm định mới phù hợp với thời gian được gia hạn mà không phải mang xe đi đăng kiểm.

Thông tư số 2/2023 quy định: Ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên ễn kiểm định và tăng từ 30 tháng lên 36 tháng; vẫn loại xe này có thời gian sản xuất đến 7 năm thì chu kỳ tăng từ 18 tháng lên 24 tháng; xe có thời gian sản xuất trên 7 năm đến 20 năm (trước đây là 12 năm) thì chu kỳ giữ nguyên 12 tháng.

Với ô tô chở người các loại trên 9 chỗ thì chu kỳ đầu tiên ễn kiểm định và tăng từ 18 tháng lên 24 tháng; xe có thời gian sản xuất đến 5 năm thì chu kỳ tăng từ 6 tháng lên 12 tháng; thời gian sản xuất trên 5 năm thì chu kỳ giữ nguyên 6 tháng.

Theo quy định hiện hành của Cục Đăng kiểm Việt Nam, các phương tiện thuộc diện được giãn chu kỳ kiểm định theo Thông tư số 2/2023 vẫn phải mang xe đến các đơn vị đăng kiểm đúng hạn để thực hiện kiểm định và sau đó mới được áp dụng chu kỳ đăng kiểm mới.