Đẩy nhanh tiến độ lắp camera giám sát giao thông trên toàn tuyến QL 91

Dự án lắp đặt camera giám sát giao thông dọc theo tuyến QL 91 nhằm thực hiện phòng chống buôn lậu, đảm bảo an ninh trật tự và quản lý địa bàn một cách hiệu quả.

Dự án lắp đặt camera giám sát giao thông dọc theo tuyến Quốc lộ 91 nhằm thực hiện phòng chống buôn lậu, đảm bảo an ninh trật tự và quản lý địa bàn một cách hiệu quả

“Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án lắp camera giám sát giao thông trên toàn tuyến Quốc lộ 91 để kéo giảm tai nạn giao thông kết hợp phòng chống buôn lậu”- đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ngày 13/5, tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 4 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

Trước tình trạng tụ tập, đua xe trái phép có chiều hướng gia tăng, xuất hiện ở nhiều địa phương trong tỉnh, gây mất trật tự an toàn giao thông, làm gia tăng số vụ tai nạn giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án lắp đặt camera giám sát giao thông dọc theo tuyến Quốc lộ 91 theo hình thức thuê thiết bị giám sát; tích hợp dữ liệu camera giám sát giao thông để thực hiện phòng chống buôn lậu, đảm bảo an ninh trật tự và quản lý địa bàn một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tăng cường xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, vi phạm giao thông theo hình thức “phạt nguội” thông qua thông tin tố giác từ quần chúng nhân dân và các cơ quan truyền thông, từ đó góp phần giáo dục, răn đe, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh 4 tháng đầu năm 2020 còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19, tỉnh An Giang cũng như cả nước thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về giãn cách xã hội nhưng tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang lại tăng cao so với cùng kỳ năm 2019.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang, 4 tháng đầu năm 2020 (từ ngày 15/12/2019 đến 14/4/2020), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 30 người, bị thương 1 người. Nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn là do người điều khiển phương tiện không chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông như: điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường; thiếu chú ý quan sát; sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện; tránh, vượt sai quy định; chạy quá tốc độ, không làm chủ tay lái…

Ảnh nh họa

Các lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 6.500 cuộc tuần tra kiểm soát, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hơn 26.570 trường hợp; tạm đình chỉ 4.564 phương tiện cơ giới đường bộ; tước 1.627 giấy phép lái xe có thời hạn; cảnh cáo, nhắc nhở 615 trường hợp; gửi thông báo vi phạm đến cơ quan, nơi cư trú của người vi phạm 11.627 trường hợp (trong đó, qua hệ thống camera giám sát trật tự an toàn giao thông của tỉnh đã phát hiện và gửi thông báo vi phạm 3.748 trường hợp); thu qua kho bạc nhà nước hơn 41 tỉ đồng.

“Qua báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang cũng như các tham luận, phân tích của lãnh đạo các ngành, địa phương tại hội nghị cho thấy, nguyên nhân dẫn đến tình hình tai nạn giao thông của tỉnh An Giang 4 tháng đầu năm tăng cao là do các lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, không thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, một bộ phận thanh, thiếu niên lợi dụng thời gian giãn cách xã hội, ít phương tiện giao thông, công tác tuần tra kiểm soát về đảm bảo an toàn giao thông của lực lượng chức năng có phần được nới lỏng, đã tụ tập tổ chức đua xe trái phép...”, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết.

Thời gian tới, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tiếp tục kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các địa phương, ngành chức năng trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông với nhiều hình thức đa dạng, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, văn hóa giao thông trong cán bộ và nhân dân, nhất là việc thực hiện Luật về phòng, chống tác hại rượu, bia và Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ...

Song song đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong trường học. Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông và Công an các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông không chỉ ở khu vực thành thị mà còn ở các vùng nông thôn; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở; kết hợp chặt chẽ giữa công tác cưỡng chế và tuyên truyền để nâng cao hiệu quả. Các ngành chức năng và các địa phương tăng cường công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa...

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu từ nay đến cuối năm, các cấp, ngành và các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra các bến phà, bến đò chở khách ngang sông; kiên quyết đình chỉ hoạt động tại các bến trái phép, các phương tiện đường thủy không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn, không trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh, chở quá số người quy định./.