Đảm bảo nhu yếu phẩm trong khu vực ổ dịch Thanh Xuân Trung (Hà Nội)

Bắt đầu từ ngày 23/8, ngõ 328 và ngõ 330 đường Nguyễn Trãi thuộc phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội thực hiên phong tỏa do có nhiều ca F0. Trong thời gian này, việc ổn định tư tưởng, đảm bảo nhu yếu phẩm cho các hộ dân trong vùng phong tỏa c

 

PV VOV Giao thông ghi nhận tình hình cung cấp nhu yếu phẩm tại ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi

Chỉ sau 4 ngày kể từ ngày phát hiện các ca nhiễm đầu tiên, ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ghi nhận tới hơn 100 bệnh nhân mắc COVID-19. 

Ngõ 328 và ngõ 330 đường Nguyễn Trãi được lực lượng chức năng lập các chốt, rào chắn canh gác 24/24h, để đảm bảo “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Mặc dù sinh hoạt có nhiều đảo lộn nhưng người dân ở đây đã dần thích nghi với cuộc sống cách ly, tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch.

UBND Phường Thanh Xuân Trung cũng hỗ trợ lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế cho người dân. Nhu yếu phẩm gồm gạo, rau, trứng... được tình nguyện viên phát tới từng nhà. Nếu các hộ dân muốn mua nhu yếu phẩm gì có thể gửi lên nhóm Zalo.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vận chuyển đồ từ bên ngoài vào, trao tận tay gia đình người nhận

Phía bên ngoài, tổ cơ động luôn sẵn sàng hỗ trợ tối đa, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Thực phẩm mua về sẽ để ở khu kiểm soát, sau đó, lực lượng chức năng mang đến từng hộ gia đình, kể cả đồ tiếp tế của người dân từ bên ngoài vào cũng được khử khuẩn và trao tận gia đình người nhận.

Trước đó, chiều 23/8, sau khi phát hiện 2 ca dương tính với COVID-19, chính quyền quận Thanh Xuân đã quyết định phong tỏa khu vực ngõ 328 và ngõ 330 Nguyễn Trãi với gần 700 hộ dân, hơn 2.000 nhân khẩu.

Ngay sau khi phong tỏa địa bàn, UBND quận Thanh Xuân và phường Thanh gần 2.000 cư dân bị phong tỏa thực hiện truy vết, bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng.

Được biết, ổ dịch phường Thanh Xuân Trung tập trung chủ yếu tại 2 ngõ này, nơi có các khu tập thể cũ với mật độ dân rất đông, ngõ nhỏ, ngách nhỏ, diện tích chật hẹp dẫn tới tỷ lệ lây nhiễm lớn. Ổ dịch này có thể được phát hiện muộn, nên số ca mắc tăng cao.

charset="UTF-8" />

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc CDC Hà Nội cho biết: Đã xác định được 3 nguồn lây trong cùng một thời điểm tại chùm ca bệnh ở phường Thanh Xuân Trung, tuy nhiên "lây cụ thể ở đâu thì chưa rõ" vì đang trong thời gian giãn cách xã hội nên người dân ngại khai báo đi đâu, ở đâu. Chùm ca bệnh phường Thanh Xuân Trung đã đến vòng lây nhiễm thứ 2 hoặc 3. Nguồn lây có thể là người bán rau thường xuyên đến chợ đêm Ngã Tư Sở. Dự báo, chùm ca bệnh này có khả năng lên tới hơn 100 ca dương tính.

CDC Hà Nội đánh giá, chùm ca bệnh ở quận Thanh Xuân có sự tương đồng về đặc điểm với chùm ca bệnh ở quận Đống Đa (Văn Chương, Văn Miếu) dân cư đông đúc, ngõ nhỏ, ngách nhỏ, diện tích chật hẹp nên khả năng tiếp xúc lớn.

Nhu yếu phẩm gồm gạo, rau, trứng...

Hiện nay, Sở Y tế Hà Nội đã đề nghị quận Thanh Xuân tăng cường lực lượng, bố trí chốt trực tại các ngách trong khu phong tỏa ở ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi. Cùng với đó, thành lập ít nhất 15 Tổ giám sát COVID-19 để kiểm soát dịch bệnh. Và kịp thời lẫy mẫu xét nghiệm 3 ngày/lần, nhanh chóng bóc tách F0 khỏi cộng đồng.

Ngách 332 đường Nguyễn Trãi thông với hai con ngõ trên được lực lượng chức năng rào cứng, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nhiều ngách nhỏ khác thông với hai con ngõ này cũng được bịt chặt. Số điện thoại đường dây nóng của phường được dán trên bảng thông báo để người dân liên hệ khi cần mua sắm đồ dùng, nhu yếu phẩm.