Trên một diễn đàn mạng xã hội về giao thông mới đây có một câu hỏi khá đang suy nghĩ. Người đặt câu hỏi cho rằng, anh ta vừa chở một người đến bệnh viện. Vì đó là một ca bệnh nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cấp cứu nhanh, nên anh ta đã chạy quá tốc độ quy định và vượt đèn đỏ ở một số nút giao thông.
Anh ta không biết liên hệ với ai để thông báo trường hợp đó và tránh bị phạt nguội. Nhiều câu trả lời cho rằng, anh ta phải chờ thông báo phạt nguội rồi sau đó đến cơ quan chức năng giải thích.
Cũng trong tình huống đó, nếu một cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, thấy một xe chở bệnh nhân cần cấp cứu đi qua và cảnh sát đó dùng phương tiện chuyên dụng để dẫn đường đến bệnh viện, thì đó là trường hợp đáng được biểu dương, dễ dàng đưa tin trên báo chí.
Quy định trong luật giao thông hiện hành nêu rõ, nếu một người điều khiển phương tiện đi qua địa điểm tai nạn giao thông, nhưng không dừng lại giúp đỡ, người đó có thể bị xử phạt hành chính. Cần hình dung, khi một người gặp trường hợp cần hỗ trợ nạn nhân tai nạn hoặc người có tình huống sức khỏe đặc biệt cần cấp cứu, họ có thể phải chạy quá tốc độ, vi phạm quy định, hoặc đi vào làn khẩn cấp.
Vì vậy, phải có một giải pháp để những người này hoàn toàn yên tâm thực hiện việc giúp đỡ mà không phải chịu phiền nhiễu vì đã làm đúng.
Thực tế, đã có những trường hợp người giúp đỡ phải đi trình bày tương đối vất vả sau khi có những hành động giúp đỡ người khác. Một số trường hợp còn không được chấp thuận ngay, ít nhất là họ mất thời gian và phải chịu phiền nhiễu sau khi đã làm một việc hữu ích, cần thiết cho xã hội.
Vấn đề có thể đặt ra là nếu có quy định rõ ràng, sẽ có người lợi dụng những quy định đó để lấy lí do là giúp đỡ người tai nạn để vi phạm luật giao thông. Nhưng theo tôi, bất kỳ quy định nào cũng sẽ có người lợi dụng.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, việc khuyến khích người tốt trong xã hội làm việc thiện và có những biện pháp bảo vệ những người đóng góp cho xã hội là điều quan trọng hơn nhiều so với việc ngăn ngừa một vài trường hợp lợi dụng. Bởi lẽ, luật cũng quy định rõ, nếu lợi dụng các quy định để trốn tránh trách nhiệm, sẽ phải chịu các hình phạt, nhẹ là phạt hành chính, nặng là xử lý hình sự.
Đừng để mọi người khi tham gia giao thông ngần ngại rằng, liệu có nên giúp đỡ người bị nạn hay không vì sợ phiền phức sau này. Bởi vì, nếu phải chịu phiền phức, rõ ràng họ sẽ e ngại mà không giúp đỡ. Hậu quả thậm chí là sinh mạng của những người lẽ ra có thể được cứu giúp sẽ bị đe dọa, nếu không có những quy định rõ ràng./.