Chơi game cùng con, tại sao không?

Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao lũ trẻ thích chơi game đến thế? Bạn có lo lắng khi con mình cả ngày cắm mặt vào game, nhất là trong mùa dịch?

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Ảnh nh họa

Thực ra chơi game không xấu. Nó chỉ có hại khi chọn sai game, chơi sai cách (điều này đúng với cả người lớn và trẻ em). Với con trẻ, nếu thiếu sự hướng dẫn của người lớn thì rủi ro cao.

Nhưng cứ nhắc đến chơi game thì người lớn lại mặc định là có thể gây hại cho lũ trẻ, rồi cấm đoán. Liệu có phải, vì bạn chưa thử một lần cùng con bước vào thế giới đó, để hiểu vì sao con lại mê game?

Có những đứa trẻ chỉ thoát khỏi sự cô đơn khi vào ván game. Vì chúng có bạn bè trong đó, còn ngoài kia, cha mẹ không thể làm bạn. Game cũng là nơi, chúng được làm theo ý mình, mà không liên tục bị nhắc nhở về các giới hạn và quy tắc khắt khe.

Vậy, chơi game cùng con có khó không? Không khó, vì hầu hết các bố mẹ ở thành phố đều rất thạo sử dụng điện thoại thông nh. Lập một tài khoản, kết bạn với con, cùng con "phá đảo" cũng là trải nghiệm thú vị trong lúc giãn cách.

Tất nhiên cha mẹ phải giúp con xác định nên chơi game nào, nên làm gì trong game để con không bị ảnh hưởng tiêu cực, thời gian mỗi lần chơi sao cho phù hợp. Còn nếu chưa biết cách chơi game, đừng ngại, hãy để con hướng dẫn.

Đó cũng là cách khơi dậy sự hãnh diện của trẻ, tạo cơ hội gắn kết tốt hơn.

Khi đã hiểu game, hiểu con, làm bạn được với con trong game, bạn sẽ dễ dàng là bạn của con ngoài đời thật. Bởi, cách để tạo dựng mối quan hệ không gì dễ hơn chia sẻ mối quan tâm và sở thích chung.