Chiêu lừa mới qua điện thoại: Dọa dương tính

Hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua điện thoại đã có từ lâu nhưng gần đây đang xuất hiện thêm các thủ đoạn mới. Các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh và sự lo lắng của người dân để khiến nạn nhân bất ngờ, mất cảnh giác, sợ hãi và làm theo yêu cầ

Mới đây, Kênh VOV Giao thông nhận được chia sẻ của một số thính giả, những người suýt là nạn nhân, về các vụ việc này.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Các đối tượng có thể sử dụng số điện thoại thông thường hoặc đầu số lạ (như +87), tự xưng là nhân viên y tế, cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật, với thông tin chính xác về địa chỉ cơ quan, thông tin về chứng nh công dân (CMND), sỗ mẫu xét nghiệm, thời gian và địa điểm nạn nhân từng đến để tạo dựng lòng tin, sau đó thông báo nạn nhân có kết quả dương tính khi xét nghiệm COVID-19.

Có thể bạn đã từng được cảnh báo về tội phạm lừa đảo qua điện thoại, nhưng khi nghe tin nhân danh cơ quan chức năng xác nhận việc mình trở thành F0, thì vẫn cảm thấy sốc và lo lắng.

Với những người tỉnh táo hơn, phủ nhận việc mình đã từng đi xét nghiệm thì các đối tượng sẽ dọa rằng: Có kẻ xấu đã dùng CMND của bạn, yêu cầu bạn giữ máy để tiếp tục chuyển điện thoại đến cơ quan công an.

Nếu bạn tin và làm theo, coi như đã lạc vào mê cung lừa đảo của chúng, với các chiêu trò giả danh công an, cơ quan điều tra để buộc bạn phải nộp tiền, mất tài sản theo cách này hoặc cách khác. Nạn nhân vừa thiệt hại tài sản, bạn vừa mất hết tinh thần! 

Để phòng ngừa thủ đoạn này, bạn cần nâng cao cảnh giác. Đừng vội tin  những cú điện thoại,  tin nhắn qua internet của người lạ tự xưng là nhân viên cơ quan y tế, công an, cán bộ các ban, ngành chức năng.

Hãy xác nh lại qua đường dây nóng, số trực ban của các cơ quan này.

Tuyệt đối không chuyển tiền, không chia sẻ các loại mật khẩu, mã OTP và thông tin cá nhân khác với người lạ; cảnh giác với cả tài khoản của bạn bè, người thân vì có thể nó đã bị kẻ xấu chiếm đoạt. Không truy cập vào những đường dẫn web lạ.

Việc đầu tiên nên làm, là lưu lại các bằng chứng (từ cuộc gọi, hình ảnh, tin nhắn), sau đó thông báo ngay cho cơ quan công an khi có sự việc khả nghi; khi nhận được tiền, quà từ người lạ, hoặc khi có người tự xưng là cán bộ các ban, ngành, địa phương gọi tới để thông báo một sự việc chấn động nào đó mà bạn chẳng thấy liên quan gì.